Thờ ơ với mùa Đông

Vì sao Sir Alex thờ ơ với chuyển nhượng mùa Đông?

Hầu hết các bản hợp đồng chuyển nhượng mùa Đông đều không đem lại hiệu quả, và đó là lý do khiến nhiều HLV không mấy mặn mà.
Luật công bằng tài chính FFP của UEFA cũng như sự thiếu hụt những cầu thủ chất lượng được rao bán khiến cho những câu lạc bộ hàng đầu của Premier League tỏ ra khá rụt rè khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông được mở cửa từ 1/1/2013. Theo lẽ thường, sự góp mặt của những cái tên mới sẽ giúp HLV có thêm nhiều ý tưởng, tăng cường cho đội hình vốn đang phải cày ải quá nhiều. Song những năm gần đây có rất hiếm vụ chuyển nhượng mùa đông thành công. Rất nhiều trường hợp các đại gia đã bỏ ra những khoản tiền khổng lồ để chiêu mộ cầu thủ để rồi ngập chìm trong thất vọng và phải đợi tới thị trường chuyển nhượng mùa hè để tiếp tục thay máu. Hai trong số những vụ chuyển nhượng thất bại nhất lịch sử Premier League đều diễn ra vào mùa Đông. Vào tháng Giêng năm 2011, Liverpool đã bán Fernando Torres sang Chelsea với mức phí kỷ lục 50 triệu bảng Anh (81 triệu USD, 61 triệu Euro) song đã rước về “cục nợ” Andy Carroll với giá cao ngất ngưởng 35 triệu bảng Anh. Nếu như Torres đã chật vật hơn 1 năm rưỡi và mới đang dần hồi phục phong độ trong vài trận gần đây thì Carroll là một thất bại toàn tập. Cựu tiền đạo của Newcastle không để lại chút ấn tượng gì và đến mùa Hè năm nay đã được Liverpool đem cho West Ham mượn, song cũng chỉ mới ghi được một bàn. “Lữ đoàn đỏ” cũng đã chiêu mộ Luis Suarez cùng thời điểm với Carroll và anh là một bản hợp đồng thành công rực rỡ khi chứng tỏ được mình là một cây săn bàn bẩm sinh. Song HLV Alex Ferguson của Manchester United vẫn cho rằng đó là những ngoại lệ và tháng Một là một thời điểm tệ hại để mua bán cầu thủ: “Thị trường chuyển nhượng mùa Đông chưa bao giờ là tốt và điều này đã được chứng tỏ trong nhiều năm qua với rất ít hợp đồng thành công. Tất cả những thương vụ lớn nhất đều diễn ra vào mùa hè.” Bất chấp MU đã có nhiều màn trình diễn thót tim song ngài Alex vẫn tin rằng đội bóng của ông không cần thêm sự bổ sung nào trong tháng Một này. Trong khi đó, nửa kia của thành Manchester cũng tỏ ra hờ hững với cơ hội bổ sung đội hình này, dù cho trước đây Man City luôn là một trong những đội bóng bạo chi nhất tại các kì chuyển nhượng. Cầu thủ đắt giá nhất mà họ đưa về mùa Hè qua là Javi Garcia với giá 17 triệu bảng từ Benfica, thua xa những bản hợp đồng bom tấn mà City thường thực hiện. Đội bóng đứng thứ ba là Chelsea được cho là đã liên hệ với siêu tiền đạo Radamel Falcao của Atletico Madrid, người có mức phí giải phóng hợp đồng trị giá 48 triệu bảng. Tuy nhiên khao khát của Chelsea đang vấp phải trở ngại rất lớn từ luật công bằng tài chính. Mục đích của UEFA là nhằm ngăn chặn những đội bóng vung tay quá trán, chi nhiều hơn họ có thể kiếm được và vào tuần trước, ủy ban này đã cấm Malaga thi đấu cúp Châu Âu mùa sau do đội bóng Tây Ban Nha đã để thua lỗ quá nhiều. Nếu như những đội bóng đại gia như Chelsea, Man City còn ngại chi tiêu thì những đội nổi tiếng dè xẻn như Arsenal chỉ tập trung giữ cầu thủ. Theo Walcott – người hùng vừa lập hat-trick vào lưới Newcastle chỉ còn sáu tháng trong hợp đồng và anh sẽ được quyền tự do thương lượng với các CLB vào tháng Giêng. Vài tuần gần đây, HLV Wenger đã tìm mọi cách để thuyết phục Walcott ở lại sân Emirates: “Tôi tin rằng cậu ấy thuộc về CLB này và tôi hi vọng cậu ấy sẽ tái kí hợp đồng.”

Vì sao Sir Alex thờ ơ với chuyển nhượng mùa Đông? ảnh 1
Walcott có thể tự do đàm phán từ 1/1/2013 (Nguồn: AFP)
Liverpool gần như chắc chắn sẽ chi tiêu mạnh sau khi có khởi đầu mùa giải tệ hại. Bản hợp đồng đầu tiên của họ là tiền đạo Daniel Sturridge chuyển từ Chelsea sang. Một yếu tố khác có thể ảnh hưởng tới thị trường năm nay là giải vô địch Châu Phi CAN, khi nhiều đội bóng sẽ mất quân do cầu thủ phải tập trung cùng đội tuyển. Song HLV Roberto Martinez vẫn tin tháng Một không phải là thời điểm tốt để tuyển mộ cầu thủ: “Đây là thời điểm tuyệt vời cho giới truyền thông và người hâm mộ, đem lại rất nhiều hi vọng cho họ.” “Khi mọi thứ diễn ra không tốt, tất cả đều nghĩ kì chuyển nhượng mùa đông sẽ giải quyết mọi việc và đây là thời điểm quyết định.” “Song bạn phải thực tế rằng không phải lúc nào bạn chi nhiều tiền cũng là tốt, nhất là vào lúc này”./.
Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục