Vì sao xôi Phú Thượng trở thành Di sản Văn hóa phi Vật thể Quốc gia?

Với hơn 600 hộ gia đình đang theo nghề xôi và 3 cá nhân được phong nghệ nhân, Phú Thượng là làng nghề hiếm hoi vẫn ngày ngày đỏ lửa lại Thủ đô. 

Infographics Hà bé form chữ nhật ngang.png

Nghề làm xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ) được đưa vào Danh mục Di sản Văn hóa phi Vật thể quốc gia theo Quyết định số 344/QĐ-BVHTTDL ngày 16.2.2024 của Bộ VHTTDL.

Với hơn 600 hộ gia đình đang theo nghề xôi và 3 cá nhân được phong nghệ nhân, Phú Thượng là làng nghề hiếm hoi vẫn ngày ngày đỏ lửa lại Thủ đô. Mỗi ngày làng Phú Thượng có thể đưa được hàng tấn xôi đi khắp thành phố.

Có thể nói, việc nghề xôi Phú Thượng được đưa vào danh sách di sản văn hóa không chỉ là niềm vui của riêng người làng, mà còn là niềm vui chung của người dân thủ đô Hà Nội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục