[Video] Điều gì sẽ xảy ra nếu toàn bộ băng ở Nam Cực tan chảy hết?

Nam Cực là lục địa được các đại dương bao xung quanh, đây là nơi lạnh nhất, cũng là nơi cung cấp nguồn nước ngọt lớn nhất Trái Đất, tuy nhiên lượng băng tan đang khiến các nhà khoa học lo lắng.

Nhiều năm nay, tình trạng băng tan ở Nam Cực đang khiến các nhà khoa học hết sức lo lắng.

Hàng tỷ tấn nước tan ra từ các khối băng khổng lồ ở Greenland và Nam Cực đang đổ về các đại dương dẫn tới nhiều hình thái thời tiết cực đoan hơn, gây xáo trộn khí hậu Trái Đất trong nhiều thập kỷ tới.

Các đại dương đang nóng lên nhanh hơn so với dự kiến, đạt mức nhiệt kỷ lục trong những năm gần đây. Nước biển ấm càng đẩy nhanh tốc độ băng tan trong tương lai.

[Videographics] Băng tan ở cả 2 cực, Trái đất sắp thành "Trái nước"?

Nếu nhiệt độ Trái Đất vẫn tiếp tục tăng cao, trong vài nghìn năm nữa, toàn bộ băng tại Nam Cực sẽ tan chảy hết, mực nước biển toàn cầu sẽ dâng lên cao tới 57m, và con người cùng vô số loài động vật sẽ bị diệt vong, hoặc di cư khỏi Trái Đất - lúc này tên gọi chính xác phải là "Trái Nước."

Các nhà khoa học nhận định rằng nhân loại vẫn còn thời gian để tránh được thảm họa tệ nhất có thể xảy ra nếu tích cực giảm thiểu mức độ khí thải nhà kính trong những thập kỷ tới/.

(Vietnam+)