[Video] Loại bỏ buôn bán động vật hoang dã để chống COVID-19

Theo giới chuyên gia bảo tồn, để chống dịch bệnh COVID-19, Việt Nam cần loại bỏ thị trường buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp và quy trách nhiệm đối với lãnh đạo địa phương để xảy ra vi phạm.

Việt Nam đang nổi lên trên thế giới là “điểm nóng” về buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp. Tuy nhiên, nhiều địa phương vẫn để tình trạng này kéo dài, chưa có biện pháp xử lý.

Theo các nghiên cứu trên thế giới, khoảng 70% bệnh truyền nhiễm từ động vật lây sang người hiện nay đều có nguồn gốc từ động vật hoang dã.

[Chống COVID-19: Cần quy trách nhiệm, “xóa chợ đen” động vật hoang dã]

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus SARS-CoV-2 (COVID-19) chắc chắn cũng sẽ gây thiệt hại đáng kể cho Việt Nam.

Chính vì thế, vừa qua, các tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn dã đã có thư kiến nghị Thủ tướng Chính phủ các hành động để giải quyết, trong đó có kiến nghị cần loại bỏ thị trường buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp.

Ngoài ra, lãnh đạo các địa phương phải chịu trách nhiệm cao nhất khi để xảy ra các vụ việc liên quan đến buôn bán động vật hoang dã trái phép trên địa bàn mình./.

(Vietnam+)