[Video] Nga: Báo cáo Kremlin của Mỹ là hành động không thân thiện

Liên quan đến việc Mỹ công bố “Báo cáo Kremlin,” Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng động thái này của Washington là "hành động không thân thiện."

Liên quan đến việc Mỹ công bố “Báo cáo Kremlin,” ngày 30/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng động thái này của Washington là "hành động không thân thiện" song nhấn mạnh Moskva hiện không lên kế hoạch trả đũa.

Phát biểu tại cuộc họp với giới chức phụ trách chiến dịch tranh cử, Tổng thống Putin đánh giá báo cáo mà Mỹ mới công bố chỉ làm phức tạp thêm quan hệ song phương nói riêng và các mối quan hệ quốc tế nói chung.

Trước đó, cùng ngày, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cũng cho rằng tài liệu này vô giá trị. Ông nhấn mạnh việc thực thi gói biện pháp trừng phạt này thực chất mang tính phân biệt đối xử đối với Nga, cũng như làm tổn hại đến quan hệ Nga-Mỹ những năm tới.

[“Báo cáo Kremlin” có thể làm phức tạp thêm mối quan hệ giữa Mỹ và EU]

Những động thái của ban lãnh đạo Nga được đưa ra sau khi Bộ Tài chính Mỹ công bố “Báo cáo Kremlin” bao gồm danh sách những cá nhân có thể bị áp dụng biện pháp trừng phạt mới của Washington.

Danh sách bao gồm 210 cá nhân, trong đó có 114 chính trị gia và 96 doanh nhân, bao gồm toàn bộ thành viên chính phủ Nga./.

(VNEWS)