[Video] Những lưu ý khi đi 'săn' băng tuyết trong dịp này

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, từ 0 giờ ngày 11/1, mưa tuyết đã bắt đầu xuất hiện tại xã vùng cao Y Tý (huyện Bát Xát) và đỉnh đèo Ô Quý Hồ, đỉnh Fansipan (thị xã Sa Pa).

Nếu như trước đây, nhiều người vẫn than thở "mùa Đông không lạnh" thì năm nay, không ít người phải run rẩy trong đợt rét với mức nhiệt thấp nhất từ đầu mùa.

Trong mấy ngày qua, không khí lạnh mạnh kết hợp mưa phùn khiến nhiệt độ một số vùng núi cao tại các tỉnh phía Bắc xuống thấp, có nơi dưới -1 độ C, thậm chí có nơi -9 độ C.

Tình trạng băng giá đã xuất hiện ở các đỉnh núi thuộc tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng, Yên Bái. Đây là đợt xuất hiện băng giá nhiều nhất trong mùa Đông, tính đến tháng Một này.

Thời tiết rét đậm, rét hại khiến người dân địa phương lo ngại nhưng không ít du khách lại háo hức với khung cảnh băng giá hiếm thấy, rủ nhau đổ về vùng núi để trải nghiệm, chiêm ngưỡng cảnh đẹp và chụp ảnh.

Đặc biệt, theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, từ 0 giờ ngày 11/1, mưa tuyết đã bắt đầu xuất hiện tại xã vùng cao Y Tý (huyện Bát Xát) và đỉnh đèo Ô Quý Hồ, đỉnh Fansipan (thị xã Sa Pa).

Theo chia sẻ của người dân, tuyết rơi khá dày, "như mưa," phủ trắng nhiều mái nhà, vườn cây, đường đi.../.

(Vietnam+)