[Video] Trung Quốc thử nghiệm công nghệ mới 'nhận dạng dáng đi'

[Video] Trung Quốc thử nghiệm công nghệ mới 'nhận dạng dáng đi’

Công nghệ "nhận dạng dáng đi" có thể phát hiện ai đó nhờ dáng đi của họ từ khoảng cách xa tới 50 mét, không cần biết họ đang hướng mặt về máy ghi hình hay không.
[Video] Trung Quốc thử nghiệm công nghệ mới 'nhận dạng dáng đi’ ảnh 1Bắc Kinh, Thượng Hải và Trùng Khánh đã triển khai thử nghiệm công nghệ "nhận dạng dáng đi."

Nhà chức trách Trung Quốc đang thử nghiệm một hệ thống mới sẽ phân tích dáng đi của mỗi người khi họ di chuyển.

Theo trang tin South China Morning Post, cảnh sát Trung Quốc đang thử nghiệm công nghệ mới mang tên "nhận dạng dáng đi."

Công nghệ này sẽ phân tích các đoạn video trực tiếp và dữ liệu được lưu trữ cho thấy một người sẽ bước đi như thế nào.

Hệ thống này là sản phẩm của Watrix, một công ty khởi nghiệp chuyên về trí thông minh nhân tạo của Trung Quốc.

Công ty tuyên bố chương trình có thể phát hiện ai đó chỉ nhờ dáng đi của họ, từ khoảng cách xa tới 50 mét, không cần biết họ đang hướng mặt về máy ghi hình hay không.

[Mỹ, Trung Quốc đang "song mã" trên đường đua trí tuệ nhân tạo]

Hệ thống làm được điều này nhờ tạo ra đường nét của từng người trong các đoạn video và nghiên cứu phần đường viền cơ thể, cử động tay khi bước đi, họ bước đi với tư thế khép chân hay dạng chân... bên cạnh nhiều yếu tố khác.

Tất cả những yếu tố này cho phép nhận dạng "phong cách bước đi" riêng biệt của từng cá nhân.

Bắc Kinh, Thượng Hải và Trùng Khánh nằm trong nhóm các thành phố đã thử nghiệm hệ thống nhận dạng dáng đi.

Phiên bản mới nhất của chương trình này đã có thể phân tích rất nhiều video trực tiếp do hệ thống camera lắp trong các siêu đô thị gửi tới./.

Nguồn: Next Media
(Vietnam+)