Viện Huyết học-Truyền máu đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

Sau 31 năm thành lập, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương đã trở thành viện đầu ngành của chuyên khoa huyết học-truyền máu trên toàn quốc.
Viện Huyết học-Truyền máu đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động ảnh 1Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho Ban lãnh đạo Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Ngày 27/12, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương (Bộ Y tế) tổ chức kỷ niệm 31 năm thành lập (31/12/1984-31/12/2015) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ngô Văn Dụ và Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã gửi lẵng hoa chúc mừng Viện.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến dự và trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho tập thể Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương; trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá cao thành tựu đã đạt được trong 31 năm qua và chúc mừng tập thể Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương đã được nhận danh hiệu Anh hùng Lao động.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được; đồng thời tăng cường nghiên cứu khoa học, áp dụng nhiều kỹ thuật tiên tiến trong khám và điều trị các bệnh về máu.

Viện tham mưu cho Bộ Y tế xây dựng một mạng lưới các khoa huyết học trong cả nước; tăng cường phối hợp với Ban chỉ đạo hiến máu, Hội Chữ thập Đỏ, Hội Phụ nữ Việt Nam... để tuyên truyền tăng tỷ lệ người hiến máu tình nguyện giảm tình trạng thiếu máu; tăng cường công tác chỉ đạo tuyến, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân...

Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai được thành lập ngày 31/12/1984. Năm 2004, Viện tách khỏi Bệnh viện Bạch Mai và trở thành Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương trực thuộc Bộ Y tế do giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Anh Trí làm Viện trưởng cho đến nay.

Sau 31 năm, Viện đã trở thành viện đầu ngành của chuyên khoa huyết học-truyền máu trên toàn quốc.

Từ năm 2006, Viện bắt đầu triển khai kỹ thuật ghép tế bào gốc. Tính đến năm 2015, Viện đã thực hiện được trên 190 ca ghép tế bào gốc (trong đó có 10 ca ghép từ máu dây rốn cộng đồng) với kết quả thành công từ 75-85%.

Từ năm 2014, Ngân hàng tế bào gốc máu dây rốn cộng đồng đã chính thức đi vào hoạt động và trở thành nơi cung cấp tế bào gốc máu dây rốn phong phú, tỷ lệ phù hợp cao. Không chỉ đảm bảo nguồn máu điều trị ở khu vực đô thị, công tác đảm bảo máu cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo cũng được Viện chủ động quan tâm.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục