Việt Nam-Australia thực hiện hiệu quả Thỏa thuận Đối tác gìn giữ hòa bình

Tại buối tiếp Đô đốc David Lance Johnston, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Australia, Đại tướng Nguyễn Tân Cương khắng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Australia.

Chiều 23/4, tại Hà Nội, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đô đốc David Lance Johnston, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Australia.

Tại buổi tiếp, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Australia và tiềm năng, vị thế của Australia trên trường quốc tế, khu vực.

Việc hai nước chính thức nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 3/2024 là dấu mốc quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực, trong đó có quốc phòng.

Đại tướng đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng giữa Quân đội hai nước thời gian qua, đặc biệt là việc triển khai các nội dung hợp tác mà hai bên đã thống nhất, nổi bật trên các lĩnh vực: đào tạo; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; quân y...

Cảm ơn Australia đã hỗ trợ vận chuyển Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam sang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Xu-đăng (tháng 9/2024), thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác trên cơ sở thống nhất giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, hai Bộ Quốc phòng, tập trung vào các lĩnh vực: thúc đẩy trao đổi đoàn và các cơ chế đối thoại-tham vấn; mở rộng hợp tác đào tạo, nhất là đào tạo tiếng Anh và chuyên ngành Quân sự cho quân nhân Việt Nam.

Việt Nam sẵn sàng mời sỹ quan Australia tiếp tục sang đào tạo tiếng Việt tại Học viện Khoa học quân sự và tham dự Khóa quan chức quốc phòng cấp cao tại Học viện Quốc phòng; thúc đẩy hợp tác gìn giữ hòa bình, phối hợp thực hiện hiệu quả Kế hoạch triển khai Thỏa thuận Đối tác gìn giữ hòa bình giữa Chính phủ hai nước (ký kết vào tháng 3/2024); tăng cường hợp tác quân, binh chủng, biên phòng; cảnh sát biển, quân y; phối hợp hiệu quả trong các hoạt động hợp tác đa phương, nhất là trong khuôn khổ ADMM+...

Đô đốc David Lance Johnston cảm ơn Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã dành thời gian tiếp, bày tỏ vui mừng trước sự phát triển quan hệ của hai nước, trong đó có quan hệ hợp tác quốc phòng, phù hợp với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện; nổi bật là hai bên đã ký Thỏa thuận Đối tác về gìn giữ hòa bình giữa Chính phủ hai nước.

Đô đốc mong rằng, quan hệ hợp tác quốc phòng hai nước ngày càng phát triển, trong đó có những nội dung hợp tác mới, phù hợp với nhu cầu và khả năng của mỗi nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.