Việt Nam-Đức ký ý định thư về khoa học công nghệ

Ý định thư hợp tác song phương về nghiên cứu, triển khai, đổi mới sáng tạo giữa Bộ Khoa học-Công nghệ VN và Đức, ký chiều 7/12, ở Đức.

Chiều 7/12, tại Trụ sở Bộ Kinh tế và Công nghệ cộng hòa Liên bang Đức, dưới sựchứng kiến của Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Thị Hoàng Anh, Thứ trưởng TrầnViệt Thanh đã ký với đối tác Đức ý định thư về hợp tác song phương trong nghiêncứu, triển khai và đổi mới sáng tạo giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và BộKhoa học và Công nghệ của Đức.

Ý định thư nhấn mạnh trong khuôn khổ các chương trình quốc gia của mình, Đứcvà Việt Nam sẽ hỗ trợ các dự án hợp tác nghiên cứu và triển khai giữa các doanhnghiệp và các cơ sở nghiên cứu Việt-Đức với mục tiêu nâng cao năng lực côngnghệ, đổi mới công nghệ của doanh nghiệp; qua đó tăng cường khả năng cạnh tranh,khuyến khích trao đổi tri thức, tạo ra các mối quan hệ hợp tác lâu dài và tăngcường cơ hội mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp.

Ý định thư sẽ đưa ra lộ trình xem xét và thực hiện các dự án nghiên cứu vàtriển khai Việt-Đức và thống nhất cùng hỗ trợ kinh phí. Quy trình nộp đơn vàthực hiện dự án của các doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu ở Việt Nam và Đức sẽđược đơn giản hóa thông qua cơ chế điều phối chung. Các đề xuất dự án sẽ đượcđánh giá độc lập theo quy định của từng nước trong thời gian gần nhất...

Phát biểu tại lễ ký, Thứ trưởng Trần Việt Thanh tin tưởng chương trình hợptác giữa hai Bộ sẽ thành công, góp phần tạo thêm một xung lực mới, một làn sóngmới hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước; qua đó sẽ tăng cường hàm lượngtri thức, hàm lượng công nghệ, tạo ra nhiều giá trị gia tăng cho doanh nghiệp,cho nền kinh tế và sự thịnh vượng của hai nước.

Đại diện phía Đức khẳng định mối quan hệ tốt đẹp và tiềm năng hợp tác giữahai nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, đặc biệt nhấn mạnh tới kết quảchuyến thăm Việt Nam tháng 9/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ PhilippRoesler, tin tưởng ý định thư sẽ tạo cơ hội hỗ trợ cho các viện nghiên cứu vàcác doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực khoa học và côngnghệ.

Ý định thư trên được ký trong chuyến công tác, làm việc tại Đức từ 3-8/12 vừaqua của đoàn cán bộ Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam do Thứ trưởng Trần ViệtThanh dẫn đầu, nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác sẵn có giữa hai nước tronglĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trước đó, đoàn đã có các buổi làm việc tại thành phố Frankfurt, thăm làm việcvới một số doanh nghiệp Đức thuộc dự án được hỗ trợ trong khuôn khổ Chương trìnhđổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đức./.

Thanh Hải/Berlin (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục