Phát biểu sau lễ ký, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm nêu rõ đây là sự kiện có ýnghĩa vô cùng trọng đại trong quan hệ hai nước. Việc ký kết thông cáo chung sẽgóp phần thúc đẩy quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực.
Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm cũng đề nghị Chính phủ Cộng hòa El Salvador sớmcông nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường.
Theo Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm,ở khu vực Mỹ Latinh, cho đến nay đã có Chile, Venezuela và Nicaragua công nhậnđiều này, trong khi Brazil, Uruguay và Colombia đã cam kết xem xét tích cực đềnghị này.
Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã mời Bộ trưởng Bonilla sang thăm Việt Nam. Bộtrưởng Bonilla vui vẻ nhận lời. Ông Bonilla cho rằng việc ký kết thông cáo chungnày đã hoàn thành giấc mơ của nhiều người dân El Salvador.
Rất nhiều cán bộ trong Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Farabundo Martí(FMLN) cầm quyền vẫn luôn luôn ghi nhớ các cử chỉ, tình cảm đoàn kết và sự giúpđỡ mà Việt Nam đã dành cho FMLN và cá nhân các cán bộ đó. Hiện nay, FMLN đãtrải qua giai đoạn khó khăn và giành được vị trí xứng đáng ở El Salvador.
Bộ trưởng Bonilla cũng nhấn mạnh việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hainước là sự khởi đầu cho quá trình phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữahai nước trên tất cả các lĩnh vực.
Bộ trưởng Bonilla cũng mời Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm và lãnh đạo Việt Namsang thăm El Salvador, xúc tiến đàm phán đi đến ký kết các thỏa thuận hợp tácsong phương.
Bộ trưởng Bonilla bày tỏ sự ngưỡng mộ và khâm phục truyền thống lịch sử hàohùng cũng như những thành tựu to lớn và toàn diện của nhân dân Việt Nam đạt đượctrong công cuộc Đổi mới./.