Việt Nam-Hoa Kỳ: Tiếp tục ký kết giao thương nông sản trị giá hơn 600 triệu USD

Tại diễn đàn kết nối doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam - Ohio (Hoa Kỳ), các bên đã trao đổi và ký kết Biên bản ghi nhớ về việc nhập khẩu nguyên liệu, với tổng giá trị lên hơn 600 triệu USD.

Bộ trưởng Đỗ Đức Duy trao đổi với các doanh nghiệp nông nghiệp bang Ohio về định hướng, quy chuẩn nhập khẩu nông sản từ Hoa Kỳ vào Việt Nam. (Ảnh: Đoàn đàm phán)
Bộ trưởng Đỗ Đức Duy trao đổi với các doanh nghiệp nông nghiệp bang Ohio về định hướng, quy chuẩn nhập khẩu nông sản từ Hoa Kỳ vào Việt Nam. (Ảnh: Đoàn đàm phán)

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường ngày 6/6 cho biết trong ngày làm việc thứ hai ở Hoa Kỳ, tại diễn đàn kết nối doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam - Ohio, các bên đã trao đổi và ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) về việc nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi từ Ohio, với tổng giá trị các MoU được ký lên hơn 600 triệu USD.

Diễn đàn có sự tham gia của 50 doanh nghiệp mỗi bên. Các đại biểu cho rằng còn rất nhiều dư địa để mở rộng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là thương mại nông sản giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cũng như Ohio.

Tại sự kiện, nhiều doanh nghiệp Việt Nam cũng đã kết nối với các đối tác Ohio để thúc đẩy nhập khẩu các mặt hàng như gỗ nguyên liệu, trái cây và thịt.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, những thỏa thuận thương mại vừa được ký kết giữa các doanh nghiệp Việt Nam và bang Ohio nhận được sự đánh giá cao từ các tổ chức đại diện nông dân và ngành hàng nông nghiệp tại Hoa Kỳ.

Thời điểm ký kết các thỏa thuận lần này được đánh giá có ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế nông nghiệp của Ohio, trong bối cảnh các nhà sản xuất địa phương đang phải đối mặt với nhiều thách thức như: Chi phí sản xuất tăng cao, giá hàng hóa giảm và nhu cầu cấp thiết phải mở rộng sang các thị trường mới cho các sản phẩm chủ lực như đậu tương, ngũ cốc, thịt, gỗ và nhiều loại nông sản khác.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Hoa Kỳ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy đã có buổi gặp gỡ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp bang Ohio Brian Baldridge.

Hai bộ trưởng nhất trí sẽ đề xuất tới Chính phủ hai nước để có chính sách hợp lý, tránh gây đứt đoạn chuỗi cung ứng.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp bang Ohio cho hay Việt Nam - Hoa Kỳ nói chung và Việt Nam - Ohio nói riêng có tính bổ trợ lẫn nhau, không cạnh tranh trực tiếp giữa các mặt hàng, đặc biệt trong thương mại nông sản. Ohio nhận thấy tiềm lực của Việt Nam cũng như dư địa thúc đẩy thương mại song phương.

Theo Bộ trưởng Đỗ Đức Duy, việc không áp đặt thuế đối ứng tới 46% sẽ không chỉ mang lại lợi ích cho người sản xuất và nông dân Việt Nam, mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động trong chuỗi cung ứng của Hoa Kỳ.

“Người tiêu dùng Hoa Kỳ cũng được hưởng lợi khi sử dụng nông sản, thực phẩm chất lượng cao, giá thành hợp lý từ Việt Nam,” ông Duy khẳng định.

Dẫn chứng cụ thể, đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho hay Việt Nam có nhiều sản phẩm nhiệt đới (như cà phê, hạt điều, hồ tiêu, trái cây, đồ gỗ nội thất) có thể xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Trong khi, Hoa Kỳ và bang Ohio cung ứng những dòng sản phẩm ôn đới như đậu tương, thịt bò, ngô, gỗ nguyên liệu, sữa và các chế phẩm từ sữa. Đây là những mặt hàng mà Việt Nam không có lợi thế sản xuất quy mô lớn.

Chính vì thế, mối quan hệ bổ trợ trên sẽ tạo ra cơ hội hợp tác lý tưởng, mang lại lợi ích thực chất cho cả hai nền kinh tế, đặc biệt là người tiêu dùng.Đặc biệt, sự hợp tác giữa hai bên cũng sẽ làm đa dạng hóa sản phẩm, đảm bảo chất lượng và xuất xứ rõ ràng của sản phẩm nông nghiệp và đồ gỗ trong các kênh phân phối.../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.