Đón đoàn tại sân bay Halim thuộc thủ đô Jakarta, về phía Cộng hòa Indonesia cóBộ trưởng Ngoại giao Marty M. Natalegawa cùng lãnh đạo các bộ, ngành; về phíaViệt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Nguyễn Xuân Thủy; đông đảo cán bộ cáccơ quan ngoại giao và cộng đồng người Việt Nam. Lễ đón đoàn tại sân bay diễn ratrọng thể, biểu hiện lòng mến khách của người dân Indonesia.
Sau lễ đón chính thức với các nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc giatại Phủ Tổng thống, chiều ngày 27/6, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhânđã có cuộc hội kiến với Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono và Phu nhân trướckhi hai nhà lãnh đạo tiến hành hội đàm.
Tham dự hội đàm về phía Việt Nam có Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Viện trưởngViện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao PhạmBình Minh, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội Ksor Phước, Bộ trưởng Chủ nhiệmVăn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung, Đại sứ Việt Nam tại Indonesia NguyễnXuân Thuỷ cùng đại diện lãnh đạo các Bộ Quốc phòng, Công an, Tài chính, Kếhoạch-Đầu tư, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Phòng Thươngmại Công nghiệp Việt Nam.
Về phía Indonesia có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Marty M. Natalegawa, Bộ trưởng BộĐiều phối kinh tế Hatta Rajasa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Purnomo Yusgiantoro, Bộtrưởng Bộ Nông nghiệp Sisuono, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Mohammad Hidayat, Bộtrưởng Biển và Nghề cá Fadel Mohammad, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Mayerfas vànhiều quan chức cấp cao khác.
Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono nồng nhiệt chào đón Chủ tịch nước Trương TấnSang và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Indonesia; đánh giá cao ý nghĩa củachuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Việt Nam tới Indonesia kể từ năm 2001; chorằng kết quả tốt đẹp của chuyến thăm sẽ góp phần củng cố và tăng cường hơn nữaquan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện tốt đẹp sẵn có giữa hai nước.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm chính thứcIndonesia; cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và thắm tình hữu nghị anh em mà Tổngthống Susilo Bambang Yudhoyono và nhân dân Indonesia đã dành cho đoàn.
Hai nhà lãnh đạo đã thông báo cho nhau về tình hình chính trị, kinh tế, đốingoại của mỗi nước. Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono chúc mừng Việt Nam đãvượt qua nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiềubiến động, tiếp tục giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và đảm bảo ansinh xã hội.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao việc Indonesia vẫn duy trì được tốcđộ phát triển kinh tế cao, hướng tới phát triển bền vững; tin tưởng Indonesia sẽthực hiện thành công “Kế hoạch tổng thể về tăng tốc và mở rộng Kinh tế giai đoạn2011-2025” và ngày càng nâng cao vai trò và vị thế quan trọng trong ASEAN cũngnhư tại các diễn đàn đa phương khác, trong đó có G-20 và Liên hợp quốc.
Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàndiện giữa hai nước không ngừng phát triển trong gần 60 năm qua và đạt được nhiềuthành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Trên cơ sở đó, hai nhà lãnh đạo đã chínhthức tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam -Indonesia thành đối tác chiến lược nhằmđưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vìhòa bình, ổn định và hợp tác và phát triển phồn vinh của khu vực và thế giới.
Về chính trị, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệtruyền thống hữu nghị và tin cậy trên cơ sở thường xuyên trao đổi đoàn và tiếpxúc cấp cao cũng như các cấp; tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tácsẵn có, trong đó có Ủy ban hợp tác song phương cấp Bộ trưởng Ngoại giao và Ủyban Hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế, Khoa học và Kỹ thuật; đẩy mạnh thực hiện “Chươngtrình Hành động giai đoạn 2012-2015” theo đúng tiến độ, đồng thời bổ sung đểChương trình Hành động này phù hợp với quan hệ Đối tác Chiến lược vừa được thiếtlập. Indonesia nhất trí sớm thành lập Hội Hữu nghị Indonesia-Việt Nam để phốihợp chặt chẽ với Hội Hữu nghị Việt Nam-Indonesia nhằm tăng cường hơn nữa giaolưu nhân dân trong bối cảnh mới, nhất là giáo dục thế hệ trẻ hai nước về truyềnthống hữu nghị giữa hai dân tộc.
Về hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, hai nhà lãnh đạo nhất trí đánh giá kimngạch thương mại hai chiều tăng trưởng tốt trong những năm gần đây, theo hướngcân bằng hơn và phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều vượt 5 tỷ USD trướcnăm 2015 và đạt 10 tỷ USD vào năm 2018. Hai bên cho rằng đầu tư hai chiều vẫncòn khiêm tốn và chưa tương xứng với tiềm năng cũng như quan hệ hai nước ở tầmĐối tác chiến lược; hai nhà lãnh đạo đề nghị các bộ, ngành hữu quan hai nướcnghiên cứu, đẩy mạnh các biện pháp xúc tiến đầu tư; đồng thời, khẳng định tạothuận lợi cho doanh nghiệp nước này đầu tư vào nước kia.
Hai nhà lãnh đạo cũng cho rằng các lĩnh vực tiềm năng khác như năng lượng,nông-ngư nghiêp, thủy sản, giáo dục-đào tạo... đang có nhiều bước phát triểntích cực; nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong vấn đề an ninh lương thực, triển khaicác dự án hợp tác dầu khí, hợp tác mua bán than và khai khoáng; tăng cường triểnkhai Bản ghi nhớ hợp tác nghề cá và các vấn đề biển (2010) để khai thác tiềmnăng hợp tác to lớn trong lĩnh vực này cũng như phối hợp chặt chẽ giải quyết cácvấn đề liên quan đến ngư dân-tàu thuyền xâm phạm vùng biển của nhau trên tinhthần nhân đạo và hữu nghị; ủng hộ việc đưa ra một giải pháp tạm thời trong khitiếp tục trao đổi Thỏa thuận về phân định vùng đặc quyền kinh tế.
Về hợp tác quốc phòng-an ninh, hai nhà lãnh đạo ghi nhận những bước phát triểntích cực trong việc thực hiện Hiệp định Hợp tác phòng chống tội phạm (2005) vàBản ghi nhớ về tăng cường hợp tác giữa các quan chức quốc phòng và các hoạt độngliên quan (2010); nhất trí xúc tiến đàm phán, sớm ký kết Quy chế về tuần traphối hợp giữa Hải quân hai nước tại vùng biển tiếp giáp và nhanh chóng triểnkhai trên thực địa, góp phần duy trì ổn định và an ninh trên biển; đồng thờinghiên cứu thành lập các cơ chế Đối thoại Chính sách về an ninh và quốc phòngphù hợp. Hai bên cũng khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường hợp táctrong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, chống khủng bố, đối phó với các tháchthức an ninh phi truyền thống...
Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tụctăng cường tham vấn và phối hợp lập trường chặt chẽ giữa hai nước tại các diễnđàn khu vực và quốc tế, đặc biệt là trong ASEAN và Liên hợp quốc; nhất trí cùngphối hợp với các nước thành viên ASEAN khác nỗ lực hoàn thành mục tiêu xây dựngCộng đồng vào năm 2015. Việt Nam khẳng định tiếp tục ủng hộ Indonesia trong vaitrò Chủ tịch APEC 2013; cảm ơn và mong muốn Indonesia tiếp tục ủng hộ Việt Namđăng cai APEC 2017.
Về Biển Đông, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình, ổnđịnh, an toàn, an ninh và tự do hàng hải tại Biển Đông; giải quyết tranh chấpbằng biện pháp hòa bình, kiềm chế, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực; tôntrọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm1982 (UNCLOS); thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC)và sớm hoàn thành Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC). Hai bên cũng bày tỏ sựủng hộ đối với Tuyên bố 6 điểm của ASEAN về vấn đề Biển Đông và hoan nghênhTuyên bố chung của Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN-Trung Quốc lần thứ 15 về kỷ niệm10 năm DOC cũng như các bước triển khai cụ thể tiếp theo của các tuyên bố này.
Kết thúc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký Hiệp định tương trợ tưpháp về hình sự, Hiệp định về dẫn độ và Bản ghi nhớ về hợp tác hàng hóa nông sảngiữa hai nước. Nhân dịp này, hai bên cũng sẽ ký kết các Bản ghi nhớ về hợp táctài chính và Bản ghi nhớ về hợp tác năng lượng và tài nguyên khoáng sản. Sau lễký, hai nhà lãnh đạo cũng đã tổ chức họp báo chung, thông báo với các cơ quantruyền thông kết quả hội đàm, ý nghĩa chuyến thăm.
Tối cùng ngày, Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono đã mở tiệc chiêu đãi trọngthể Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Việt Nam./.