Trong phát biểu của mình, Đại sứ hoan nghênh những tiếnbộ Liberia đạt được thời gian qua trên các lĩnh vực duy trì hòa bìnhvà ổn định, tái thiết kinh tế, nâng cao phúc lợi xã hội, giải quyếtcác vấn đề nhân đạo, đồng thời ủng hộ những nỗ lực của Chính phủLiberia trong việc xóa đói giảm nghèo, cải cách ngành an ninh, giải trừvũ khí và tái hòa nhập cộng đồng đối với binh sỹ giải ngũ.
Đại sứ kêu gọi các bên tại Liberia cùng hợp tác để thúc đẩytiến trình hòa giải dân tộc và đối thoại xây dựng nhằm đạt được giảipháp lâu dài giải quyết tận gốc nguyên nhân xung đột.
Sau khi chia sẻ những lo ngại về những thách thức bắt nguồn từthời kỳ nội chiến và hiện có thể gây mất ổn định tại Liberia, Đạisứ nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường phối hợp giữa Liberia và cácnước láng giềng để đối phó với nạn buôn bán ma túy và tội phạm cótổ chức đang lan tràn tại tiểu khu vực Tây Phi.
Đại sứ kêu gọi các cơ quan Liên hợp quốc, Liên minh châu Phi, Cộngđồng Kinh tế Tây Phi, Liên minh Sông Mano và cộng đồng quốc tế tiếp tụchỗ trợ Liberia phát huy nội lực nhằm kiến thiết đất nước.
Ông cho rằng với vị thế của mình, các cơ quan Liên hợp quốc vàUNMIL có thể đóng vai trò hỗ trợ thích hợp đối với tiến trình chuẩnbị cho cuộc bầu cử tổng thống tại nước này vào năm 2011.
Liên quan đến kế hoạch của Liên hợp quốc tiếp tục cắt giảm binh sĩgìn giữ hòa bình thuộc UNMIL, Đại sứ Bùi Thế Giang cho rằng kế hoạchnày cần được tiến hành thận trọng trên cơ sở đánh giá thường xuyêntình hình thực địa, phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Liberia, các cơquan Liên hợp quốc và đối tác liên quan.
Đồng thời kế hoạch phải cân đối với năng lực tự bảo đảm an ninhcủa các lực lượng vũ trang Liberia và những yêu cầu trong việc tổ chứcthành công cuộc bầu cử trong thời gian tới./.