Việt Nam-Lào chia sẻ kinh nghiệm tổ chức ASEP

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khẳng định: Việt Nam sẵn sàng giúp đỡ Quốc hội Lào để tổ chức thành công Diễn đàn ASEP-7.
Ngày 27/10, tại Trụ sở Quốc hội, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Phó Chủtịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane đã làm việc với Chủ nhiệm Ủy ban Đốingoại của Quốc hội Việt Nam Trần Văn Hằng, nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệmtrong việc tổ chức Diễn đàn Đối tác Nghị viện Á-Âu lần thứ 7 (ASEP-7) sắp tớitại Lào.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Trần Văn Hằng đánh giá cao chuyếnthăm làm việc của đoàn Đại biểu Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, góp phầnquan trọng vào việc tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kếtđặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước, hai Quốc hội Việt Nam-Lào; tin tưởngDiễn đàn ASEP-7 và Hội nghị cấp cao Á-Âu lần thứ 9 (ASEM-9) tổ chức tại Lào sẽthành công tốt đẹp.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam Trần Văn Hằng đã khái quátchung về hoàn cảnh ra đời, mục tiêu và nguyên tắc, cơ chế hoạt động của ASEM;trong đó ASEP là diễn đàn liên nghị viện được tổ chức trước Hội nghị cấp caoASEM.

Chia sẻ kinh nghiệm tổ chức thành công Diễn đàn ASEP-7, Chủ nhiệm Ủy ban Đốingoại của Quốc hội Trần Văn Hằng cho rằng cần sớm xây dựng lộ trình cụ thể chotừng giai đoạn; khẩn trương tập trung được những ý kiến, vấn đề quan tâm của cácnước thành viên thông qua việc tham vấn, trao đổi; tiến hành vận động các nướcthành viên tham gia đầy đủ; phối hợp với Bộ Ngoại giao để đề xuất các văn kiệnvà nội dung cho phù hợp với tình hình thực tế; kết hợp với những hoạt động thămchính thức song phương, nhằm tạo dấu ấn của nước chủ nhà.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Trần Văn Hằng khẳng định: Việt Namsẵn sàng phối hợp chặt chẽ và giúp đỡ Quốc hội Lào để tổ chức thành công Diễn đàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane nhấn mạnh rằng Đảng, Nhà nước vànhân dân Lào luôn ghi nhớ sự giúp đỡ hiệu quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ViệtNam đã dành cho đất nước Lào; bày tỏ tin tưởng mối quan hệ khăng khít, đặc biệtgiữa hai nước, hai Quốc hội, sẽ tiếp tục được gìn giữ và phát huy.

Ông Xaysomphone Phomvihane cảm ơn Quốc hội Việt Nam đã chia sẻ, trao đổi kinhnghiệm trong việc tổ chức Diễn đàn ASEP-7 và Hội nghị cấp cao ASEM-9 sắp tới;đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác chặt chẽ của Quốc hội ViệtNam./.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục