Dự cuộc trao đổi có đồng chí Tong Dotho, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịchThường trực Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, cùng nhiều cán bộ cao cấpcủa Mặt trận.
Tại buổi trao đổi, Phó Chủ tịch Hà Văn Núi đã nêu một số nét nổi bật và nhữngthành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực tôn giáo, dân tộc, ngoại giao nhân dân vàphân tích sâu về vị trí, vai trò chức năng nhiệm vụ của Mặt trận trong công tácvận động dân tộc, tôn giáo; hoạt động đối ngoại nhân dân và vận động người ViệtNam ở nước ngoài.
Trong bối cảnh hiện nay, khi quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàndiện Việt Nam đã được nâng lên một tầm cao mới, công tác Mặt trận, đặc biệt làtrong các lĩnh vực vận động tôn giáo, dân tộc, ngoại giao nhân dân, càng đượcđẩy mạnh theo đúng kế hoạch hợp tác giữa hai Mặt trận, trong đó phải thực hiệntốt nhiệm vụ của Mặt trận là bám sát các chủ trương chính sách pháp luật củaĐảng và Nhà nước về dân tộc và các dân tộc; thường xuyên chăm lo bảo vệ quyềnlợi chính đáng hợp pháp của đồng bào các dân tộc; thường xuyên phối hợp đồng bộvới các cơ quan chính quyền, phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thànhviên công tác dân tộc; phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, hướng dẫn đồng bào cácdân tộc mở rộng và nâng cao chất lượng các cuộc vận động lớn...
Hai bên tiếp tục trao đổi kinh nghiệm tăng cường tuyên truyền, giáo dục, giúpnhân dân hai nước hiểu hơn về Đường lối chính sách của hai Đảng và quan hệ đặcbiệt Việt Nam-Lào, nhằm đập tan những âm mưu xuyên tạc, phá hoại của kẻ thù.
Đây là cơ sở để thực hiện tốt các cuộc vận động tôn giáo dân tộc hiện nay, thiếtthực hướng tới kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm 2012 - năm quan hệ hữu nghịViệt Nam-Lào./.