Hội thảo lý luận lầnthứ nhất với chủ đề "Một số vấn đề lý luận-thực tiễn chủ yếu trong quá trình đẩymạnh công cuộc đổi mới ở Việt Nam và Lào" nhằm triển khai chương trình hợp tácnghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn đổi mới giữa hai Đảng, hai nước theothỏa thuận của lãnh đạo cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cáchmạng Lào.
Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chínhtrị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồngLý luận Trung ương làm trưởng đoàn.
Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do ông Chương Xổmbunkhẳn, Bí thư Trungương Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Xã hộiQuốc gia Lào dẫn đầu.
Những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong quá trình đổi mới và phát triểnđã được hai đoàn đại biểu hai Đảng thảo luận, chia sẻ tại hội thảo.
[Khai mạc hội thảo lý luận hai đảng Việt-Lào lần 1]
Hai đoàn đại biểu nhất trí đánh giá, sau hơn 25 năm đổi mới, ViệtNam đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trong quá trình xâydựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, Lào cũng đã giành được nhữngthắng lợi to lớn, toàn diện trong sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc,từ đó khẳng định đường lối đổi mới là đúng đắn, sáng tạo, cần tiếp tục tiến hànhmột cách tích cực hơn nữa.
Để tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới trong thời gian tới, cần phảigiải quyết nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn mà trong đó, việc xây dựng Đảngtrong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng lànhân tố quyết định sự thành công của công cuộc đổi mới ở Việt Nam. Trong khi đó,việc củng cố quyền lực Nhà nước vững mạnh và trong sạch theo hướng "xây dựng Nhànước pháp quyền của dân, do dân và vì dân" sẽ đảm bảo mọi thắng lợi trong sựnghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước theo đường lối đổi mới có nguyên tắc của Đảngở Lào.
Hai bên đã trao đổi ý kiến sâu rộng về tình hình của mỗi Đảng, mỗi nước; đi sâuphân tích những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình đổi mới, qua đó làm sángtỏ thêm một số vấn đề lý luận mà thực tế ở hai nước đang đặt ra, nhất là về pháttriển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, các yếu tố đảm bảo sựthành công của đổi mới kinh tế, những thành tựu về đổi mới xã hội, văn hóa, giáodục...
Đồng thời, các tham luận tại hội thảo cũng chỉ rõ cần tiếp tục tăng cường nhiệmvụ then chốt là công tác xây dựng Đảng, công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ,tiếp tục đẩy mạnh công tác tư tưởng, lý luận của Đảng trong thời kỳ đổi mới.
Ông Đinh Thế Huynh và đồng chí Chương Xổmbunkhẳn đánh giá cao kết quả của cuộchội thảo lý luận lần đầu tiên giữa hai Đảng, nhấn mạnh trao đổi lý luận giữa haiĐảng là rất cần thiết và bổ ích nhằm góp phần làm phong phú thêm kho tàng lýluận của mỗi Đảng; cho rằng công tác lý luận có ý nghĩa hết sức quan trọng trongviệc xác định đường lối, phương hướng hoạt động và sự phát triển của mỗi Đảngtrong giai đoạn mới.
Hai trưởng đoàn khẳng định hội thảo là một hoạt động bổ ích, thiết thực cần tiếptục được duy trì. Thông qua kết quả tổ chức hội thảo lần này, hai bên cần phốihợp chặt chẽ nhằm chuẩn bị kỹ nội dung, cải tiến hình thức, bảo đảm cho nhữnghội thảo lần sau có chiều sâu, thiết thực, hiệu quả hơn nữa.
Cũng tại Hà Nội, trong ngày 11/1, lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hội đồng Lýluận Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam và Hội đồng Khoa học Xã hội Quốc giaLào đã diễn ra.
Ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã tiếp đoànđại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và chiêu đãi chào mừng thành công của hộithảo.
Tiếp tục chương trình làm việc ở Việt Nam, đoàn sẽ đến thăm Tập đoàn Viễn thôngQuân đội Viettel, làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và thăm một số khu côngnghiệp, cơ sở sản xuất của tỉnh./.