Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24-26/10/2026.
Nhân dịp này, Đại sứ Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam Joanna Skoczek đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về các nội dung liên quan đến chuyến thăm và quan hệ hợp tác song phương.
- Đại sứ cho biết ý nghĩa và những kỳ vọng đối với chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Donald Tusk, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực thúc đẩy quan hệ song phương?
Đại sứ Joanna Skoczek: Chuyến thăm lần này diễn ra 16 năm sau chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Donald Tusk trên cương vị Thủ tướng Ba Lan và gần hai năm sau chuyến thăm Warsaw của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Tại đây, hai Thủ tướng đã thảo luận về cách thức tăng cường và mở rộng quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế.
Ba Lan và Việt Nam hiện là những nền kinh tế hàng đầu tại khu vực. Ba Lan là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng GDP cao trong Liên minh châu Âu (EU), trong khi Việt Nam nằm trong nhóm các nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng GDP cao ở Đông Nam Á và châu Á nói chung. Điều này mở ra những cơ hội mới cho hai nước.
Chúng ta sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác dựa trên mối quan hệ hữu nghị bền chặt đã được vun đắp nhiều năm qua, đồng thời hướng tới tương lai. Chuyến thăm lần này nhằm xác định và khẳng định những lĩnh vực có triển vọng hợp tác lớn nhất giữa hai nước. Theo tôi, đó là giáo dục, thương mại, hợp tác tại các diễn đàn quốc tế, văn hóa và giao lưu nhân dân. Tôi tin rằng cuộc hội đàm giữa hai Thủ tướng sẽ đề cập tất cả những lĩnh vực này.
Một số văn kiện quan trọng cũng sẽ được ký kết trong chuyến thăm, góp phần củng cố cơ sở pháp lý cho quan hệ giữa hai nước. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là các cuộc hội đàm, hội kiến giữa Thủ tướng Ba Lan với lãnh đạo Việt Nam. Tôi có thể khẳng định rằng các cuộc tiếp xúc này sẽ tập trung vào hợp tác kinh tế, đồng thời trao đổi về tình hình quốc tế tại mỗi khu vực cũng như trên thế giới.
- Ba Lan hiện là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam tại khu vực Trung và Đông Âu, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại hàng đầu của Ba Lan tại Đông Nam Á. Theo Đại sứ, đâu là điểm sáng trong quan hệ thương mại giữa hai nước những năm gần đây?
Đại sứ Joanna Skoczek: Trong những năm qua, kim ngạch thương mại giữa hai nước liên tục tăng trưởng, vượt 8 tỷ USD trong năm 2025. Mục tiêu của chúng tôi là vừa mở rộng, nâng cao chất lượng quan hệ thương mại và dịch vụ, vừa thúc đẩy xuất khẩu của Ba Lan sang Việt Nam tăng trưởng nhanh hơn và mạnh mẽ hơn.
Để đạt được mục tiêu đó, chúng tôi đang tập trung vào những lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng. Chúng tôi đang tìm kiếm những phân khúc thị trường và lĩnh vực kinh tế có khả năng mở rộng xuất khẩu các sản phẩm có giá trị cao hơn, đồng thời đáp ứng nhu cầu của thị trường Việt Nam.
Thị trường Việt Nam phát triển nhanh chóng, trong khi người tiêu dùng ngày càng có yêu cầu cao hơn, quan tâm đến những sản phẩm mới, xu hướng mới và các sản phẩm ứng dụng công nghệ tiên tiến. Trên cơ sở đó, trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Ba Lan, hai bên sẽ tiến hành các cuộc thảo luận quan trọng về hợp tác kinh doanh trong những lĩnh vực như dược phẩm, thiết bị y tế, công nghiệp quốc phòng, công nghệ lưỡng dụng và hợp tác không gian vũ trụ, cùng nhiều lĩnh vực khác.
Chúng tôi tin rằng nhu cầu của thị trường và năng lực cung ứng của hai nước có thể bổ trợ cho nhau, tạo điều kiện để Việt Nam và Ba Lan trở thành những đối tác có giá trị trong việc phát triển và cung cấp các sản phẩm có hàm lượng giá trị cao hơn cho thị trường Việt Nam.
Bên cạnh đó, điều khiến tôi rất tự hào là sự hiện diện ngày càng tăng của các doanh nghiệp Ba Lan tại những hội chợ thương mại quan trọng nhất của Việt Nam, được tổ chức hằng năm tại cả Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Có thể kể đến các hội chợ, triển lãm trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống, công nghệ thông tin và truyền thông, dược phẩm và làm đẹp, cũng như khai khoáng... Trong tất cả những lĩnh vực này, chúng tôi đều có sản phẩm và đã hình thành các hoạt động hợp tác. Điều quan trọng hiện nay là phải tiếp tục mở rộng và phát triển sâu hơn những mối quan hệ hợp tác đó.
Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng Ba Lan có thể cung cấp nhiều dịch vụ và công nghệ cho Việt Nam. Mới đây, chúng tôi đã đón một đoàn doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn đến Việt Nam. Tại đây, doanh nghiệp này đã giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của mình tới các đối tác Việt Nam.
Việt Nam đang chú trọng phát triển bền vững và ngày càng quan tâm hơn đến các vấn đề môi trường. Ba Lan cũng đã trải qua quá trình chuyển đổi này. Do đó, chúng tôi có thể chia sẻ những kinh nghiệm đó với Việt Nam. Các lĩnh vực hợp tác có thể bao gồm xử lý nước, chất thải, kinh tế tuần hoàn, cải tạo và phục hồi đất, cùng nhiều công nghệ, sản phẩm và dịch vụ khác mà doanh nghiệp cũng như chính quyền địa phương có thể ứng dụng.
Chúng tôi cũng hiểu rằng Việt Nam là quốc gia chịu nhiều rủi ro do biến đổi khí hậu gây ra, và những tác động này đang hiển hiện rõ qua từng năm. Nhiều công nghệ và sản phẩm mà Ba Lan có thể cung cấp có thể được ứng dụng để giúp Việt Nam quản lý và ứng phó tốt hơn với những hệ quả của biến đổi khí hậu.
- Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển xanh. Theo Đại sứ, Việt Nam và Ba Lan có thể chia sẻ kinh nghiệm gì trong những lĩnh vực này?
Đại sứ Joanna Skoczek: Tôi nhận thấy, chuyển đổi số là một trong những lĩnh vực mà Việt Nam và Ba Lan có nhiều điểm tương đồng.
Cả hai nước đều từng có xuất phát điểm rất thấp về trình độ phát triển công nghệ, song trong vài năm gần đây chúng ta đã đạt được những bước tiến đáng kể, với năng lực số hóa được nâng cao. Tôi có thể cảm nhận được điều này mỗi ngày trong thời gian sinh sống tại Việt Nam. Tuy nhiên, tôi cho rằng Ba Lan cũng có nhiều kinh nghiệm để chia sẻ, bởi trong những năm gần đây, chúng tôi đã trải qua quá trình chuyển đổi số vô cùng quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý hành chính và cung cấp dịch vụ số cho doanh nghiệp cũng như người dân.
Tôi xin nêu hai ví dụ cụ thể. Thứ nhất là hệ thống khai và hoàn thuế trực tuyến của Ba Lan. Tôi vẫn nhớ khi bắt đầu kê khai thu nhập và thực hiện nghĩa vụ thuế, mọi thủ tục đều đòi hỏi rất nhiều giấy tờ rườm rà, phức tạp. Giờ đây, người nộp thuế chỉ cần truy cập hệ thống trực tuyến, kiểm tra tờ khai, chỉnh sửa nếu cần, ký xác nhận, phê duyệt và gửi đi. Toàn bộ quy trình này mất chưa đến 5 phút. Tôi cho rằng đây là một kinh nghiệm mà hai nước có thể chia sẻ với nhau.
Chúng tôi còn có một hệ thống mang tên mObywatel, có nghĩa là “công dân di động.” Hệ thống này khá tương đồng với VNeID của Việt Nam, dù có một số tính năng khác biệt. Hai bên cũng có thể trao đổi kinh nghiệm về bảo mật dữ liệu và an toàn giao dịch số.
Bên cạnh đó, Ba Lan là một trong những quốc gia có thế mạnh hàng đầu trong EU, cũng như trên thế giới, về các dịch vụ an ninh mạng và bảo mật giao dịch ngân hàng, chẳng hạn như bảo vệ dữ liệu và bảo đảm an toàn cho các giao dịch tài chính. Chúng ta phải thường xuyên đối mặt với các cuộc tấn công của tin tặc, vì vậy, bảo đảm an toàn dữ liệu trên không gian số là yêu cầu hết sức quan trọng nếu người dân và các quốc gia muốn đẩy mạnh số hóa.
Một lĩnh vực khác tôi muốn đề cập là y tế điện tử. Chúng ta đều nhớ những giai đoạn vô cùng khó khăn của đại dịch COVID-19 cách đây mới sáu năm. Trong thời gian đó, Ba Lan đã phát triển hệ thống y tế điện tử, cho phép bệnh nhân trao đổi, tư vấn với bác sỹ trực tuyến. Chúng tôi cũng triển khai đơn thuốc điện tử, nhờ đó người dân không cần đến gặp bác sỹ mỗi lần cần cấp đơn thuốc. Thay vào đó, đơn thuốc có thể được cấp dưới hình thức điện tử; khi đến hiệu thuốc, người bệnh chỉ cần cung cấp mã định danh duy nhất để nhận thuốc theo đơn.
Đó là các ví dụ cụ thể về quá trình số hóa tại Ba Lan. Tôi cho rằng hai nước có thể chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời thảo luận cách mở rộng việc ứng dụng các mô hình này ở phạm vi quốc tế, nhưng phải bảo đảm việc tôn trọng dữ liệu cá nhân và mang đến cho người sử dụng mức độ an toàn cao nhất có thể.
Điều này cũng vô cùng quan trọng đối với cộng đồng doanh nghiệp. Các doanh nghiệp sẽ mở rộng hoạt động và sẵn sàng đầu tư khi chắc chắn rằng những giao dịch của mình được bảo vệ an toàn, dữ liệu có thể được trao đổi một cách thuận lợi và bảo mật nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh.
- Cùng với hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học công nghệ, giao lưu nhân dân-văn hóa-giáo dục cũng là một trong những nền tảng quan trọng của quan hệ Việt Nam-Ba Lan. Đại sứ đánh giá thế nào về kênh đối ngoại này trong việc thúc đẩy hợp tác hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả?
Đại sứ Joanna Skoczek: Cộng đồng người Việt Nam là một trong những cộng đồng đông đảo và hòa nhập tốt nhất tại Ba Lan. Chúng tôi rất tự hào khi có những công dân gốc Việt sinh sống tại đất nước mình. Họ là những người coi trọng gia đình, có tinh thần cộng đồng cao và năng động trong hoạt động kinh doanh. Do đó, có rất nhiều doanh nghiệp của người Việt tại Ba Lan. Hiện nay, cộng đồng người Việt ở Ba Lan đã bước sang thế hệ thứ ba.
Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan được tổ chức tốt. Tôi đánh giá cao những nỗ lực và thành quả của cộng đồng trong việc gìn giữ di sản văn hóa, truyền thống và tiếng Việt. Theo tôi, cộng đồng đã đạt nhiều kết quả tích cực trên phương diện này. Có thể nói, chúng ta cần những người không chỉ thành thạo ngôn ngữ mà còn am hiểu văn hóa và truyền thống của cả hai nước.
Tôi cho rằng giáo dục và văn hóa là những lĩnh vực còn nhiều tiềm năng phát triển, đặc biệt trong việc đào tạo nguồn nhân lực giúp kết nối và thúc đẩy sự giao lưu, thấu hiểu giữa hai nền văn hóa.
Đặc biệt, chúng tôi tự hào khi tại Việt Nam đã có gần 130 đầu sách Ba Lan được dịch sang tiếng Việt. Tuy nhiên, phần lớn các bản dịch này do những dịch giả lớn tuổi thực hiện. Do đó, chúng ta cần có thêm những dịch giả trẻ, giúp độc giả Việt Nam có thể tiếp cận nhiều hơn với các tác phẩm văn học Ba Lan.
Tôi cũng mong muốn có thêm nhiều tác phẩm Việt Nam được dịch sang tiếng Ba Lan. Tôi luôn tin rằng những người thông thạo ngôn ngữ và am hiểu đặc trưng văn hóa của cả hai nước có thể đóng góp rất lớn vào việc tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.
Bên cạnh đó, Ba Lan có nhiều chương trình học bổng và hợp tác giáo dục dành cho người Việt Nam, cũng như các công dân Ba Lan gốc Việt.
Trong lĩnh vực giáo dục, Việt Nam đã được cơ quan quốc gia Ba Lan về trao đổi học thuật lựa chọn là một trong bốn quốc gia ưu tiên. Điều này đồng nghĩa, hợp tác trao đổi giáo dục và khoa học giữa hai nước sẽ ngày càng được chú trọng hơn nữa, mở ra nhiều cơ hội cho thế hệ trẻ Việt Nam-Ba Lan.
Ngoài ra, chúng tôi mong muốn ngày càng có nhiều người Việt Nam đến Ba Lan. Người Việt Nam luôn được chào đón tại Ba Lan, cũng như người Ba Lan luôn nhận được sự đón tiếp nồng hậu khi đến Việt Nam. Hoạt động du lịch giữa hai nước đang ngày càng phát triển.
Tôi cho rằng hai nước đã có nền tảng thuận lợi để thúc đẩy hợp tác. Giờ đây, điều tôi hướng tới là hiện thực hóa nền tảng đó thông qua những dự án hợp tác cụ thể, thiết thực và có tính bền vững. Và tôi tin rằng chuyến thăm của Thủ tướng Donald Tusk là cơ hội tuyệt vời để hai bên thảo luận về những nội dung này.
Sau chuyến thăm, tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều người Ba Lan "tiếp bước" Thủ tướng, đến Việt Nam để tìm kiếm các cơ hội hợp tác và kinh doanh.
- Trân trọng cảm ơn Đại sứ!
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk sẽ thăm chính thức Việt Nam
Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến ngày 26/10/2026.