Việt Nam coi trọng và muốn tăng cường hợp tác với Nhật Bản trên các lĩnh vực
Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản, tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước.
Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản, tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước.
Chiều 15/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Hayashi Yoshimasa, Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản.
Theo Đại tướng Nguyễn Tân Cương, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản không ngừng mở rộng, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất; là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước.
Đa số lao động Việt Nam chăm chỉ, tuân thủ nghiêm pháp luật và quy định của Nhật Bản, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế-xã hội Nhật Bản và quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản.
Quảng Ninh có 3 gian giới thiệu sản phẩm OCOP và các nét đặc trưng về du lịch, văn hóa; phía Nhật Bản có 2 gian trưng bày văn hóa theo thiết kế nhận diện chung của Bộ Ngoại giao.
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung mong các địa phương Nhật Bản, trong đó có tỉnh Gunma, cùng đồng hành với Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, với các nội dung hợp tác mới.
Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang đề nghị lãnh đạo Học viện Hành chính và Quản lý Matsushita của Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo nhiều hình thức linh hoạt.
Bộ Ngoại giao đã trao Giấy phép mở lại Văn phòng thường trú cho Hãng truyền hình Nihon Denpa News, đánh dấu sự trở lại đồng hành của NDN trong việc đưa tin về Việt Nam và vun đắp quan hệ Việt-Nhật.
Việt Nam và Nhật Bản có nhiều tiềm năng, thế mạnh trong các lĩnh vực để hợp tác trong quá trình thực hiện Sáng kiến hợp tác Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0, không chỉ trong năng lượng.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tỉnh Kanagawa là địa phương đầu tiên của Nhật Bản tổ chức sự kiện Lễ hội và các hội thảo đầu tư, lao động thường niên tại cả Nhật Bản và Việt Nam.
Dự án nhạc vũ kịch “Công nữ Anio” vừa được giới thiệu tại Hà Nội, tái hiện câu chuyện tình 400 năm trước giữa công chúa Ngọc Hoa và thương nhân Sotaro, mở thêm cầu nối văn hóa Việt Nam-Nhật Bản.
Giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản nhằm quảng bá nét đẹp văn hóa của đô thị cổ Hội An đến du khách quốc tế; thắt chặt tình hữu nghị, tôn vinh sự hợp tác lâu bền giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Tại hội thảo “Hướng tới Việt Nam” ở Fukuoka ngày 7/11, các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản thảo luận về cơ hội đầu tư, chuyển đổi số và phát triển bền vững, mở ra nhiều hướng hợp tác mới.
Thứ trưởng Trần Thanh Nam bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp Nhật Bản đem những công nghệ cao trong nông nghiệp đến Việt Nam, tham gia phát triển vùng lúa chất lượng cao, giảm phát thải.
Thủ tướng đề nghị thúc đẩy quan hệ hai nước tốt hơn nữa, nhất là hợp tác khoa học công nghệ, đầu tư, lao động, đào tạo nhân lực, giao lưu văn hóa, du lịch, mang lại kết quả, sản phẩm cụ thể.
Hội nghị bán dẫn Việt Nam-Nhật Bản lần thứ nhất tại Osaka thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong lĩnh vực bán dẫn, đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ chiến lược.
Nhật Bản - với nền công nghiệp sáng tạo tiên tiến, và Việt Nam - với kho tàng di sản phong phú đang chuyển mình mạnh mẽ trong thời đại số, có thể tìm thấy trong nhau kinh nghiệm về gìn giữ bản sắc.
Chiều 13/10, tại sân bay Nội Bài, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tiếp nhận hàng viện trợ quốc tế khẩn cấp của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
“Tình yêu không biên giới" diễn ra tại Yokohama với sự tham dự của khoảng 100 cặp đôi đa văn hóa nhằm tôn vinh sức mạnh của tình yêu, hạnh phúc gia đình và góp phần gắn kết cộng đồng hai nước.
Tiến sỹ Natsume Nagato là Giáo sư Đại học Aichigakuin, từng được bổ nhiệm làm Lãnh sự danh dự của Việt Nam năm 2017, nay tiếp tục được tái bổ nhiệm làm Lãnh sự danh dự của Việt Nam tại Nagoya.