Việt Nam phản đối các hành vi tấn công mạng dưới mọi hình thức

Theo Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao, Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm, đã và đang ban hành nhiều chủ trương, chính sách, có các biện pháp cụ thể nhằm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.
Việt Nam phản đối các hành vi tấn công mạng dưới mọi hình thức ảnh 1Trong tình hình hiện nay, việc đảm bảo an ninh, an toàn thông tin rất quan trọng và cần thiết đối. (Ảnh minh họa: Minh Hưng/TTXVN)

Chiều 9/12, tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao diễn ra theo hình thức trực tuyến, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến thông tin vừa qua có các vụ tấn công mạng nhằm vào trang web của các cơ quan chính phủ các nước.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, trong tình hình hiện nay, việc đảm bảo an ninh, an toàn thông tin rất quan trọng và cần thiết đối với tất cả các quốc gia.

[An ninh mạng Việt Nam trong năm 2021: Tấn công ngày càng tinh vi]

Nhận thức rõ được vấn đề này, Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm, đã và đang ban hành nhiều chủ trương, chính sách, có các biện pháp cụ thể nhằm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; đồng thời thành lập, phát triển các cơ quan chuyên trách đủ năng lực, sẵn sàng chủ động ứng phó cao nhất với mọi nguy cơ xảy ra trên trên không gian mạng, ngăn chặn, xử lý các hành vi tấn công, đe dọa an ninh mạng.

“Việt Nam phản đối các hành vi tấn công mạng dưới mọi hình thức và sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế trong vấn đề này,” Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục