Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác bảo vệ rừng và động vật hoang dã

Các quan chức đến từ tỉnh Saravan, Nam Lào và tỉnh Thừa Thiên Huế của Việt Nam vừa ký Bản ghi nhớ giai đoạn 2023-2028 nhằm bảo vệ rừng, lâm sản và động vật hoang dã ở khu vực biên giới của hai tỉnh.
Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác bảo vệ rừng và động vật hoang dã ảnh 1Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế, tiếp nhận cá thể khỉ mặt đỏ và khỉ đuôi lợn, đều thuộc nhóm động vật nguy cấp, quý hiếm từ người dân tự nguyện bàn giao. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Nhằm ngăn chặn nạn khai thác gỗ và buôn bán động vật hoang dã trái phép, chính quyền các tỉnh của Lào và Việt Nam nhất trí tiếp tục hợp tác trong quản lý, bảo vệ rừng và động vật hoang dã trên biên giới chung giữa hai nước.

Các quan chức đến từ các tỉnh Saravan, Nam Lào và tỉnh Thừa Thiên Huế của Việt Nam vừa ký Bản ghi nhớ giai đoạn 2023-2028 nhằm bảo vệ rừng, lâm sản và động vật hoang dã ở khu vực biên giới của hai tỉnh.

Theo Bản ghi nhớ được ký tại tỉnh Saravan trên, hai tỉnh sẽ phối hợp ngăn chặn và kiểm soát khai thác gỗ, khai thác khoáng sản, săn bắt động vật hoang dã, buôn bán gỗ và động vật hoang dã trái phép dọc biên giới chung.

Chính quyền các tỉnh Saravan và Thừa Thiên-Huế sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát việc xuất nhập khẩu lâm sản và động vật hoang dã, đồng thời giáo dục cộng đồng địa phương về tầm quan trọng của việc quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn động vật hoang dã. Hai tỉnh cũng đang tìm kiếm nguồn tài trợ từ các tổ chức quốc tế để giúp khôi phục các quần thể động vật hoang dã đang trên bờ vực tuyệt chủng.

[Thừa Thiên-Huế: Vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Lào ngày càng gắn kết]

Theo báo chí Lào, Việt Nam và Lào có lịch sử hợp tác lâu dài trong nhiều lĩnh vực phát triển của Lào, đặc biệt là trong lĩnh vực nông lâm nghiệp. Năm 2022, Việt Nam và Lào đã nhất trí tăng cường hợp tác toàn diện trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và phát triển nông thôn, trong đó chú trọng sử dụng khoa học và công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư và thương mại.

Hiện các nhà chức trách Việt Nam và Lào đang hợp tác để nâng cao năng lực của các quan chức địa phương bằng cách dạy họ các phương pháp làm việc mới, tăng cường hợp tác trong bảo vệ thực vật và động vật, chăn nuôi và thủy sản, và phòng chống thiên tai.

Bên cạnh đó, hai nước cũng đang có hàng loạt dự án hợp tác trong lĩnh vực nông lâm, như các dự án hợp tác thuộc dự án Tam Nông, hỗ trợ xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp nông thôn và xóa đói giảm nghèo tại bản Navit, huyện Viengxay, tỉnh Huaphanh và bản Hoiy, huyện Khoun, tỉnh Xieng Khuang, Bắc Lào.

Ngoài ra, Việt Nam cũng đang hỗ trợ Lào xây dựng công trình thủy lợi Nam Khao tại huyện Phoukoud, tỉnh Xieng Khuang, Bắc Lào và  đang lắp đặt công trình thủy lợi tại hồ chứa Huai Pae, huyện Xaysetha, tỉnh Attapeu, Nam Lào.

Các cơ quan chức năng Việt Nam và Lào cũng đang xây dựng kế hoạch tổng thể phòng chống lũ lụt và tiêu thoát nước nhằm cải thiện an ninh lương thực tại các tỉnh Khammuan và Savannakhet, Trung Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục