Việt Nam và Lào trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận

Hai bên nhấn mạnh việc tăng cường trao đổi đoàn, thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trong đó có việc vận động, tuyên truyền giáo dục các tầng lớp nhân dân hai nước.
Việt Nam và Lào trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận ảnh 1Quang cảnh buổi hội đàm. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chiều 4/11, tại Hà Nội, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam đã có cuộc hội đàm trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận với Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Chanthavong Sene Amatmontry, nhân dịp Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước sang thăm, bồi dưỡng và trao đổi kinh nghiệm theo Thỏa thuận hợp tác giữa Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, từ ngày 25/10 đến 8/11.

Tại hội đàm, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam bày tỏ vui mừng chào đón Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước sang làm việc, bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận tại Việt Nam; chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã giành được thời gian qua.

Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu do Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đề ra.

Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam đã thông báo một số nét khái quát về tình hình Việt Nam, về công tác dân vận của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông Chanthavong Sene Amatmontry chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; đánh giá cao quan hệ Lào-Việt Nam ngày càng được củng cố, phát triển.

[Trao đổi kinh nghiệm dân vận với UBTW Mặt trận Lào xây dựng đất nước]

Ông Chanthavong Sene Amatmontry đã thông báo về tình hình của Lào; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và những hoạt động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Về quan hệ hợp tác giữa Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, hai bên nhất trí cùng nhau nỗ lực phối hợp chặt chẽ để thực hiện hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021-2025.

Hai bên nhấn mạnh việc tăng cường trao đổi đoàn, thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trong đó có việc vận động, tuyên truyền giáo dục các tầng lớp nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào; đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá Đảng và chia rẽ quan hệ giữa hai Đảng, hai nước..., góp phần quan trọng vào việc không ngừng củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục