Việt Nam và Nhật Bản đưa ra các biện pháp thúc đẩy hợp tác quốc phòng

Hai Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Nhật Bản thống nhất trong năm 2019 và những năm tiếp theo tiếp tục tăng cường quan hệ toàn diện, đưa hợp tác quốc phòng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Nhận lời mời của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Nhật Bản do Ngài Takeshi lwaya, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, dẫn đầu, thăm chính thức nước ta từ ngày 2 đến 4/5.

Chiều ngày 2/5, tại Hà Nội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì Lễ đón chính thức Ngài Takeshi lwaya, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và các thành viên đoàn.

Sau lễ đón chính thức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tiến hành hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Takeshi lwaya.

Tại Hội đàm hai bên trao đổi về tình hình thế giới, khu vực, đánh giá kết quả hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước thời gian qua, đưa ra các biện pháp thúc đẩy hợp tác quốc phòng trong thời gian tới.

[Thủ tướng mong muốn Đại học Việt-Nhật trở thành biểu tượng hợp tác]

Hai bên khẳng định hợp tác quốc phòng trong những năm qua đã phát triển nhanh với kết quả thực chất, mang lại hiệu quả và thiết thực đóng góp quan trọng vào việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam- Nhật Bản. Hợp tác quốc phòng là một trong những nội hàm quan trọng của mối quan hệ “Đối tác chiến lược sâu rộng” giữa hai nước Việt Nam-Nhật Bản.

Trên tinh thần Bản Ghi nhớ về Hợp tác và Trao đổi quốc phòng song phương đã ký vào tháng 10/2011 và Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng hướng tới thập niên tiếp theo giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Nhật Bản ký tháng 4/2018, các nội dung hợp tác ngày càng được mở rộng với hiệu quả thực chất, đóng góp tích cực cho sự tin cậy chính trị giữa hai nước, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực trên thế giới.

Các cơ chế hợp tác Đối thoại Chính sách Quốc phòng cấp Thứ trưởng Quốc phòng và Tham vấn Sỹ quan tham mưu Lục quân, Hải quân, Không quân được hai bên phối hợp triển khai hiệu quả; hợp tác đào tạo tiếp tục là điểm sáng trong hợp tác quốc phòng hai nước; chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực được phía Nhật Bản tích cực triển khai thông qua việc tổ chức các khóa tập huấn, trao đổi chuyên môn cho cán bộ trên các lĩnh vực như: an toàn bay, y học hàng không, y học dưới nước, cứu nạn hàng không, công nghệ thông tin, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc...

Việt Nam và Nhật Bản đưa ra các biện pháp thúc đẩy hợp tác quốc phòng ảnh 1Quang cảnh hội đàm. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Hai Bộ trưởng Quốc phòng thống nhất trong năm 2019 và những năm tiếp theo tiếp tục tăng cường quan hệ toàn diện, đưa hợp tác quốc phòng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đẩy mạnh hợp tác quốc phòng song phương theo các thỏa thuận đã ký kết, đặc biệt là Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phong hướng tới thập niên tiếp theo.

Hai bên thống nhất phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai đồng chủ trì Nhóm chuyên gia ADMM+ về gìn giữ hòa bình mà hai nước sẽ đảm nhiệm khi Việt Nam là Chủ tịch luân phiên của ASEAN vào năm 2020.

Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai các nội dung đã được thiết lập trên các lĩnh vực hợp tác như đào tạo, hỗ trợ nâng cao năng lực, công nghệ thông tin, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; đẩy mạnh triển khai các nội dung tiềm năng hợp tác về quân y, công nghiệp quốc phòng; vì lợi ích an ninh của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của toàn khu vực, góp phần đưa hợp tác quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.

Nhân dịp này, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cảm ơn sự hợp tác tích cực, hiệu quả và ủng hộ các sáng kiến của Nhật Bản về các cơ chế hợp tác trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+); cảm ơn Chính phủ và các cơ quan, tổ chức của Nhật Bản đã hỗ trợ hiệu quả công tác khắc phục hậu quả sau chiến tranh ở Việt Nam.

Từ năm 2009 đến nay phía Nhật Bản đã hỗ trợ khoảng 5,5 triệu USD thực hiện hai dự án rà phá bom mìn tại tỉnh Quảng Trị và Hà Tĩnh; Bộ Tư lệnh Hóa học đang phối hợp với Công ty Shimizu tiến hành Dự án hợp tác thử nghiệm công nghệ xử lý đi ô xin tại sân bay Biên Hòa; Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đang xem xét hỗ trợ trang thiết bị phục vụ công tác phân tích, đánh giá, quản lý tình trạng ô nhiễm chất độc diôxin.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch mong muốn Bộ Quốc phòng Nhật Bản cùng các bộ, ngành khác của Nhật Bản tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với Bộ Quốc phòng Việt Nam trên một số lĩnh vực như khắc phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam, an ninh biển, cứu hộ, cứu nạn, tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Sau Hội đàm hai Bộ trưởng chứng kiến lễ ký Bản Ghi nhớ định hướng thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Nhật Bản.

Trong thời gian làm việc tại Việt Nam dự kiến Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Nhật Bản do Ngài Takeshi lwaya làm Trưởng đoàn sẽ chào xã giao Thủ tướng Chính phủ, thăm Lữ đoàn Đặc công 113, Binh chủng Đặc công, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân và Lữ đoàn Tên lửa bờ 679.

Đoàn sẽ đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ; đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan một số di tích lịch sử-văn hóa tại Thủ đô Hà Nội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục