Việt Nam và Thái Lan tiếp tục mở rộng hợp tác quốc phòng

Thiếu tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, khẳng định quan hệ giữa Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam-Thái Lan những năm qua không ngừng phát triển.

Chiều 19/3, tại Hà Nội, Thiếu tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã tiếp Đoàn Cục Chính sách Chiến lược, Bộ Quốc phòng Thái Lan.

Đoàn do Thiếu tướng Yuthakiat Luanpairin, Cục trưởng Cục Chính sách Chiến lược, Tổng cục Chính sách và Kế hoạch, Bộ Quốc phòng Thái Lan dẫn đầu, thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thiếu tướng Ngô Minh Tiến khẳng định quan hệ giữa Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam-Thái Lan những năm qua không ngừng phát triển.

Thỏa thuận hợp tác về quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Vương quốc Thái Lan ký năm 2012 là cơ sở để triển khai nhiều lĩnh vực hợp tác, mang lại hiệu quả thiết thực như trao đổi đoàn các cấp, giao lưu sĩ quan, hợp tác không quân, hải quân…; qua đó tăng cường và củng cố quan hệ hữu nghị, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa quân đội hai nước.

[Tòa án tối cao Việt Nam-Thái Lan tăng cường hợp tác đào tạo tư pháp]

Thiếu tướng Yuthakiat Luanpairin cảm ơn Thiếu tướng Ngô Minh Tiến đã dành thời gian tiếp đoàn; cho rằng hợp tác trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng giữa Việt Nam và Thái Lan có bước phát triển toàn diện, hiệu quả. Các nội dung hợp tác góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa Bộ Quốc phòng hai nước.

Hai bên bày tỏ mong muốn thời gian tới tiếp tục mở rộng hợp tác trao đổi đoàn các cấp, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm đào tạo cán bộ và các nội dung mà hai bên cùng quan tâm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục