Việt Nam-Cuba tăng cường hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng và Đại sứ Cuba tại Việt Nam thống nhất tăng cường hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược.
Việt Nam-Cuba tăng cường hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ảnh 1Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolas Hernandez Guillen. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Sáng 21/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đã tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolas Hernandez Guillen.

Tại buổi tiếp, hai bên trao đổi về quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa hai Đảng, hai Nhà nước; trao đổi về các nội dung hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các đối tác Cuba trong thời gian tới.

Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược.

[Infographics] Quan hệ truyền thống đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba  

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh Học viện đang thực hiện rất hiệu quả nhiệm vụ này, được Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng đánh giá cao. Học viện sẵn sàng đón tiếp và tổ chức Lớp bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược cho Cuba.

Đại sứ Orlando Nicolas Hernandez Guillen cũng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về các chủ đề hai bên cùng quan tâm như: xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển kinh tế-xã hội; xây dựng Đảng; nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; tham mưu hoạch định đường lối, chính sách cho Đảng, Nhà nước; thống nhất tăng cường hoạt động trao đổi đoàn để thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước, hai Trường Đảng.

Đại sứ chia sẻ với đề xuất của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc tăng cường trao đổi chuyên gia giữa hai nước, mời các chuyên gia Cuba đến Việt Nam, cử các chuyên gia Việt Nam sang Cuba thực hiện nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực.

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Xuân Thắng cũng chia sẻ kinh nghiệm về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Công tác Trường chính trị và trân trọng mời phía Cuba tham gia Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hai bên cũng trao đổi về nội dung Bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện và Trường Đảng cao cấp Cuba Nico Lopez; việc ký gia hạn Bản ghi hợp tác giữa hai trường nhân chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Bí thư Trung ương phụ trách Tổ chức và Chính sách cán bộ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Roberto Morales Ojeda.

Bản ghi nhớ lần này chú trọng và đẩy mạnh hơn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cho Đảng Cộng sản Cuba; tăng cường trao đổi nghiên cứu lý luận và các vấn đề thực tiễn mà hai bên cùng quan tâm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục