Việt-Lào tăng cường chia sẻ kinh nghiệm khắc phục hậu quả bom mìn

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn đề nghị Binh chủng Công binh của Việt Nam và Cục Công binh Lào nghiên cứu, tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh.
Việt-Lào tăng cường chia sẻ kinh nghiệm khắc phục hậu quả bom mìn ảnh 1Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn tiếp Thiếu tướng Viengxay Xaysamone. (Ảnh: Minh Khánh/TTXVN phát)

Chiều 19/5, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tiếp đoàn Cục Công binh/Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Lào do Thiếu tướng Viengxay Xaysamone, Cục trưởng, làm trưởng đoàn.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn nhấn mạnh lãnh đạo cấp cao hai nước luôn coi trọng việc gìn giữ, củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào trong mọi hoàn cảnh và luôn mong muốn vun đắp quan hệ vốn đã tốt đẹp giữa hai nước ngày càng trở nên tốt đẹp hơn.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn đánh giá hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua không ngừng được củng cố, phát triển toàn diện, hiệu quả, là một trong những trụ cột quan trọng của mối quan hệ Việt Nam-Lào.

[Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước, hai quân đội Việt-Lào]

Trong “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022," Bộ Quốc phòng hai nước đã phối hợp tổ chức thành công nhiều hoạt động với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Thiếu tướng Viengxay Xaysamone thông báo với Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn kết quả cuộc làm việc trước đó của đoàn với Binh chủng Công binh. Hai bên đã trao đổi, đánh giá và thống nhất nhiều nội dung hợp tác như trao đổi đoàn, nâng cao năng lực, chia sẻ kinh nghiệm khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh...

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn đánh giá cao kết quả cuộc làm việc, ủng hộ hai bên tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về tuyển chọn, huấn luyện, đào tạo lực lượng công binh; cứu hộ sập đổ công trình; xây dựng cầu, đường...

Nhấn mạnh công binh Việt Nam là lực lượng nòng cốt trong dò tìm, xử lý bom, mìn, hỗ trợ nạn nhân và giáo dục nhân dân kỹ năng phòng, tránh tai nạn bom, mìn, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn đề nghị hai bên nghiên cứu, tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục