Vĩnh Phúc xét xử vụ "ép" lãnh đạo phường giao đất

Hà Tuấn Ngọc sử dụng nguồn tin để đe dọa đưa đăng báo chí, ép Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường phải cấp đất ở trái quy định.
Sau ba ngày xét xử sơ thẩm, chiều 17/7, Tòa án Nhân dân thành phố Vĩnh Yên, tỉnhVĩnh Phúc đã tuyên án đối với bị cáo Hà Tuấn Ngọc 5 năm tù giam về tội "Lợi dụngchức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ."

Hai bị cáo khác là Hoàng Ngọc Trúc, nguyên Trưởng Phòng Tư pháp thành phố VĩnhYên bị tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo và Nguyễn Xuân Trường (hiệnđang phải thi hành án), nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Tâm, thànhphố Vĩnh Yên bị phạt 3 năm tù cũng cho hưởng án treo. Các bị cáo, bị can trongvụ án phải khắc phục những hậu quả đã gây ra và đều có thời gian thử thách là 5năm.

Bị cáo Hà Tuấn Ngọc, ở phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, côngtác tại Đài Phát thanh-Truyền hình thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ là ngườitừng có loạt bài viết đăng trên một số tờ báo, góp phần phanh phui sai phạm liênquan dự án trang trại có diện tích sử dụng đất hơn 25ha, tại phường Đồng Tâm,thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, khiến nhiều cán bộ địa phương phải hầu tòa,gây chấn động dư luận.

Theo Cáo trạng số 14/VKS-CT của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, trong cácnăm 2008 và 2009, Hà Tuấn Ngọc biết Nguyễn Xuân Trường lúc đó đang làm Chủ tịchỦy ban Nhân dân phường Đồng Tâm có gian lận trong việc sử dụng bằng cấp.

Cùng thời điểm này, Hà Tuấn Ngọc đồng thời phát hiện Dự án trang trại Đồng Tâmdiện tích hơn 25ha nằm trên địa bàn phường tuy là của cá nhân nhưng thời điểm ấyphường Đồng Tâm đứng ra nhận làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, dự án này khi có kếhoạch và triển khai đã có nhiều sai phạm.

Lợi dụng các thông tin trên, Hà Tuấn Ngọc đã "ép" cán bộ lãnh đạo phường ĐồngTâm, điển hình là Nguyễn Xuân Trường - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường và một sốcán bộ lãnh đạo thành phố Vĩnh Yên để được cấp đất ở, nếu không Ngọc sẽ đưa cácthông tin sử dụng bằng cấp gian lận, sai phạm ở Dự án trang trại phường Đồng Tâmlên một số tờ báo.

Hà Tuấn Ngọc tuy không công tác tại Vĩnh Yên và không có hộ khẩu ở Vĩnh Yênnhưng để có đủ điều kiện được giao đất ở, Ngọc đã nhờ Trưởng Phòng Tư pháp thànhphố Vĩnh Yên lúc đó là Hoàng Ngọc Trúc.

Nhờ có sự trợ giúp của Trúc, Ngọc đã có hộ khẩu tại Vĩnh Yên và có đầy đủ cácthủ tục cần thiết để được cấp đất.

Sau một thời gian, Hà Tuấn Ngọc hợp thức được 3 ô đất tại phường Đồng Tâm mangtên Hà Tuấn Ngọc, sau đó chuyển quyền sử dụng đất cho Hà Thị Quỳnh Nga. Còn haiô khác được mang tên người khác là Trần Thị Quế và Hoàng Ngọc Thông.

Cũng theo cáo trạng, Cơ quan điều tra-Công an Vĩnh Phúc đã nhận được đơn thư tốgiác tội phạm đề ngày 30/5/2012 của Nguyễn Xuân Trường, nguyên Chủ tịch Ủy banNhân dân phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên tự thú về hành vi hợp thức hồ sơgiao đất ở trái phép đứng tên Trần Thị Quế và Hoàng Ngọc Thông và hành vi phạmtội của Hà Tuấn Ngọc, Hoàng Ngọc Trúc.

Do biết một số sai phạm của dự án trangtrại phường Đồng Tâm, bị cáo Ngọc đã sử dụng nguồn tin để đe dọa đưa đăng báochí, ép Nguyễn Xuân Trường lúc đó là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường phải cấpcho Ngọc và Trúc đất ở trái quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử cho rằng bị cáo Hà Tuấn Ngọc đã lợi dụng chứcquyền mang tư lợi cho bản thân, làm tổn thất tài sản của nhà nước. Tuy nhiên, bịcáo Hà Tuấn Ngọc nói việc của mình chỉ lợi dụng chức quyền để tư lợi cho bảnthân chứ không thừa nhận làm tổn thất tài sản của Nhà nước./.

Nguyệt Linh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục