VN-Ấn Độ triển khai chương trình hợp tác công nghệ

Việt Nam và Ấn Độ đã đạt được sự nhất trí cao về việc sẽ ký kết một văn bản hợp tác cấp nhà nước về lĩnh vực An ninh và An toàn mạng.
Đoàn cán bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, do ông Đào Ngọc Chiến, PhóVụ Trưởng Vụ Công nghệ cao dẫn đầu, đã có các chương trình làm việc với các Vụ,Cục chức năng Ấn Độ từ ngày 9 đến ngày 17/9.

Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác (Program of Cooperation - PoC) kýtháng 3 giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Cục Công nghệ sinh học(DBT) Bộ Khoa học và Công nghệ Ấn Độ về lĩnh vực Công nghệ sinh học, đoàn đãkhảo sát các hoạt động nghiên cứu tại bốn cơ sở nghiên cứu thuộc DBT và đề xuấtmột số nhiệm vụ hợp tác tiềm năng trong lĩnh vực nông nghiệp và y tế.

Tại cuộc họp ở New Delhi chiều 17/9, phía Ấn Độ nhất trí sẽ cử một đoàncán bộ khoa học cao cấp đến dự hội thảo tại Việt Nam vào cuối tháng 11 nhằm xácđịnh các định hướng ưu tiên hợp tác trong lĩnh vực công nghệ sinh học giữa hainước.

Về lĩnh vực Công nghệ thông tin, đoàn đã làm việc với Cục Điện tử và Côngnghệ thông tin - Bộ Truyền thông và Công nghệ thông tin Ấn Độ để trao đổi về khảnăng hợp tác trong lĩnh vực An ninh và An toàn mạng.

Hai bên đã đạt được sự nhất trí cao về việc sẽ ký kết một văn bản hợp táccấp nhà nước về lĩnh vực An ninh và An toàn mạng. Tiềm năng hợp tác trong lĩnhvực này là rất lớn, từ nghiên cứu phát triển đến ứng dụng và phát triển côngnghiệp công nghệ thông tin.

Đoàn cũng đã làm việc với Cơ quan nghiên cứu vũ trụ Ấn (ISRO) - Cục Vũ trụẤn Độ tại thành phố Bangalore để trao đổi về khả năng hợp tác song phương trongKhoa học và Công nghệ vũ trụ, đặc biệt là phát triển vệ tinh nhỏ./.

Minh Lý-Tiến Hiến/New Delhi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.