Ngày 15/9, tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, cách biên giới Campuchia 5km, Ủy ban sông Mekong Việt Nam, Ủy ban sông Mekong và Cục thủy sản Campuchia, Ủyhội sông Mekong quốc tế phối hợp tổ chức lễ thả cá Việt Nam-Campuchia.
Tại buổilễ, các tổ chức đã thả 50.000 con cá Hô con, loại cá quý hiếm và có giá trị caovề đầu nguồn sông Mekong của vùng Đồng bằng sông Cửu Long trên địa phận tỉnhĐồng Tháp.
Lễ thả cá nhằm mục đích đề cao tầm quan trọng của nghề cá Mekong, bảo tồncác loài có khả năng bị tổn thương trong lưu vực Mekong, nâng cao nhận thứcngười dân sống hai bên bờ sông Mekong về bảo vệ các loài cá bản địa cũng nhưtăng số lượng cá Hô trong tự nhiên, thúc đẩy các hoạt động thủy sản xuyên biêngiới.
Tại buổi lễ, đại diện Campuchia, Ủy ban sông Mekong Việt Nam, Ủy hộisông Mekong quốc tế phát biểu về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tăng cường hợp tácgiữa Việt Nam và Campuchia bảo vệ các loài thủy sản nguy cấp đang bị tổn thươngđể loài cá quý hiếm như cá Hô được kích hoạt tái sản xuất và phát triển đến mứcđộ thương phẩm; đảm bảo, bảo tồn bền vững và tiến bộ kinh tế trong lưu vực Mekong.
Sự kiện lễ thả cá thuộc dự án bảo tồn cá Hô (Giant Barb) ở sông Mekong,là dấu mốc sự hợp tác xuyên biên giới và qua biên giới sâu rộng hơn giữa cộngđồng và chính quyền trong việc chú ý đánh bắt cá ở những tỉnh dọc biên giới ViệtNam và Campuchia.
Cá Hô là loài cá nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á. 50.000 con cáHô được thả lần này là do Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản số 2 Việt Nam nhângiống thành công. Loại cá được thả với kích cỡ 5-7 phân, nếu nuôi trong ao hay ởngoài tự nhiên trong vòng 1 năm, cá Hô phát triển cân nặng 1kg và trong 3 nămlên 7kg./.
Nguyễn Văn Trí (TTXVN/Vietnam+)