VN-Hoa Kỳ tăng hợp tác tẩy độc dioxin ở Đà Nẵng

Ngày 30/12, tại Hà Nội, hai nước Việt Nam và Hoa Kỹ đã ký Bản Ghi nhận ý định hợp tác tẩy độc chất dioxin tại sân bay Đà Nẵng.
Ngày 30/12, tại Hà Nội, đại diện Việt Nam và Hoa Kỳ đã ký BảnGhi nhận ý định hợp tác tẩy độc chất dioxin tại sân bay Đà Nẵng.

Ông Cao Tiến Hinh, Cục trưởngCục Khoa học, Công nghệ và Môi trường thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam và đại diện phía Hoa Kỳ là ông Francis Donovan, Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại ViệtNam đã ký Bản ghi nhận ý định (MOI).

Chứng kiến lễ ký có Thứ trưởng Bộ Quốc phòng NguyễnHuy Hiệu; Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Michael Michalak cùng đạidiện các cơ quan hữu quan của hai nước.

BảnGhi nhận ý định giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ và Cục Khoa học,Công nghệ và Môi trường thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam - cơ quan chịutrách nhiệm tẩy độc khẳng định mong muốn hợp tác của hai Chính phủ vớihy vọng rằng việc tẩy độc có thể bắt đầu vào tháng 7/2011 và sẽhoàn thành vào tháng 10/2013.

Thứ trưởngBộ Quốc phòng Nguyễn Huy Hiệu cho biết khắc phục hậu quả ô nhiễm chấtda cam/dioxin là nhiệm vụ quan trọng và nặng nề đối với Việt Nam.Thời gian qua, Bộ Quốc phòng đã phối hợp với các tổ chức quốc tế, trongđó có Hoa Kỳ thực hiện tẩy độc ở một số vùng bị nhiễm dioxin. Thứ trưởngNguyễn Huy Hiệu bày tỏ tin tưởng, chương trình hợp tác tẩy độc sắp tớisẽ đem lại kết quả to lớn hơn nữa, góp phần cải thiện môi trường và sứckhỏe người dân Việt Nam .

Đại sứ Hoa KỳMichael Michalak phát biểu cho biết, bản ghi nhận này khẳng định mongmuốn chung của Chính phủ hai nước trong nỗ lực xử lý ô nhiễm chất dacam/dioxin có thể bắt đầu vào tháng 7/2011 và hoàn tất vào tháng10/2013.

Từ năm 2001, Chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam đã hợp tác đểgiải quyết các vấn đề tiềm ẩn về môi trường và sức khỏe có liên quan tớichất da cam/dioxin. Riêng năm 2010, Chính phủ Hoa Kỳ đã phân bổ 16,9triệu USD để bắt đầu một dự án trị giá 34 triệu USD nhằm loại bỏ dioxintrong đất ở Đà Nẵng.

Chính phủ Hoa Kỳ sẽ phối hợp với Bộ Quốc phòng ViệtNam tiến hành hoạt động xử lý ô nhiễm. Hiện nay Chính phủ hai nước đangchuẩn bị cho việc thiết kế, mua sắm và thực hiện dự án./.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.