Volkswagen đạt doanh số kỷ lục tại Trung Quốc

Hãng sản xuất xe hơi Volkswagen thông báo doanh số bán ôtô tại Trung Quốc trong năm 2009 đã đạt mức kỷ lục 1,4 triệu chiếc.
Hãng sản xuất xe hơi Volkswagen (VW) lớn nhất châu Âu thông báo doanh số bán ôtô tại Trung Quốc trong năm 2009 đã đạt mức kỷ lục 1,4 triệu chiếc, tăng 36,7% so với năm 2008.

Trong năm ngoái, VW đã bán 1,12 triệu ôtô mang thương hiệu VW cùng với gần 159.000 xe Audi và 122.500 xe Skoda tại Trung Quốc.

VW cũng đã tiêu thụ hơn 600 "siêu xe", gồm 484 xe Bentley và 118 xe Lamborghini.

Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của VW tại Trung Quốc Winfried Vahland cho biết hãng rất tự tin về mức tăng trưởng từ 10% đến 15% ở thị trường ôtô Trung Quốc trong năm 2010.

VW dự kiến tung ra thị trường 7 kiểu xe mới được sản xuất tại Trung Quốc trong năm 2010 và đầu tư hơn 4 tỷ euro vào đây trong 3 năm tiếp theo.

Tuy vậy, VW vẫn đứng sau công ty sản xuất ôtô General Motors (Mỹ) - hãng vừa cho biết doanh số bán ôtô tại Trung Quốc trong năm 2009 đã tăng 66,9% lên 1,82 triệu chiếc.

Trung Quốc hiện đã vượt Mỹ trở thành thị trường ôtô lớn nhất thế giới./.

Bích Phượng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục