Volkswagen muốn mua 20% cổ phần của Suzuki

Volkswagen AG đang tiến hành mua 20% cổ phần của Suzuki Motor nhằm tiếp cận các công nghệ sản xuất xe cỡ nhỏ của hãng này.

Hãng xe lớn thứ 3 thế giới Volkswagen AG của Đức đang tiến hành các bước đi cuối cùng để mua 20% cổ phần của Suzuki Motor (Nhật Bản) nhằm tiếp cận các công nghệ sản xuất xe cỡ nhỏ của hãng này.

Volkswagen AG hy vọng ngay trong tuần này sẽ đạt được thỏa thuận về việc mua lại 20% cổ phần trị giá 250 tỷ yen (khoảng 2,8 tỷ USD) của Suzuki.

Trong tương lai, Volkswagen dự định sẽ tăng số cổ phần tại hãng xe lớn thứ 4 Nhật Bản này lên 30%.

Nếu thỏa thuận thành công, Volkswagen có thể tiếp cận công nghệ sản xuất xe cỡ nhỏ của Suzuki, trong khi Suzuki có một đối tác có tiềm lực tài chính vững mạnh cần cho sự phát triển của hãng trong thời gian tới.

Đây sẽ là một vụ liên kết mới nhất trong trào lưu liên doanh và sáp nhập giữa các hãng xe hơi trên thế giới trong bối cảnh các hãng này đang phải đối mặt với những khó khăn về tài chính.

Thời gian qua, Ban Điều hành của Volkswagen luôn khẳng định quyết tâm liên kết với Suzuki khi tuyên bố Suzuki là một đối tác tuyệt vời và hấp dẫn do sở hữu những công nghệ về xe cỡ nhỏ - một mặt hàng quan trọng để tham gia vào cuộc đua giành thị trường tại những nền kinh tế đang phát triển.

Trong khi đó, Giám đốc Điều hành kiêm Chủ tịch Suzuki Osamu Suzuki cho biết Suzuki cần một đối tác để tồn tại trong bối cảnh hãng này bị ảnh hưởng nặng nề của cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay.

Với tổng số vốn 45,7 tỷ USD, Volkswagen hiện sở hữu 10 nhãn xe cao cấp như Audi, Skoda, Seat và Porsche. Volkswagen cho biết mục tiêu của hãng là trở thành nhà sản xuất xe lớn nhất thế giới vào năm 2018.

Hiện Volkswagen chỉ chiếm 2% thị phần tại Mỹ nhưng đang có ưu thế vượt trội tại thị trường xe lớn nhất thế giới Trung Quốc và Brazil. Trong khi đó, với tổng số vốn 13,7 tỷ USD, Suzuki hiện đang độc chiếm thị trường Ấn Độ trong phân khúc xe cõ nhỏ 660cc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục