Vốn điều lệ của ABBank tăng 4.800 lần trong 20 năm

Nếu như năm 1993, vốn điều lệ của ABBank là 1 tỷ đồng thì đến năm 2013, vốn điều lệ của Ngân hàng này là 4.800 tỷ đồng, gấp 4.800 lần.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBank) cho biết, nếu như năm 1993, vốn điều lệ của ABBank là 1 tỷ đồng thì đến năm 2013, vốn điều lệ của ngân hàng này đã đạt 4.800 tỷ đồng (gấp 4.800 lần).

Sau hai mươi năm, tổng tài sản của ABBANK đạt trên 46.000 tỷ đồng. Hiện ABBANK đã có mặt tại hầu khắp các tỉnh thành lớn với trên 144 điểm giao dịch phục vụ hàng trăm ngàn khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trên cả nước, bao gồm cả những vùng sâu, vùng xa như Sốp Cộp, Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Lãnh đạo ABBank cho biết, mục tiêu trong những năm tới là lọt vào top 10 các ngân hàng hàng đầu Việt Nam. Năm 2013, Ngân hàng An Bình đưa kế hoạch lãi 650 tỷ đồng và Ngân hàng này cũng đang tìm kiếm đối tác để thực hiện M&A.

Đến nay, ABBank đã sử dụng hết giới hạn 30% tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định nhưng lãnh đạo ngân hàng này vẫn muốn nới "room" lên 49%. Ngân hàng đang có 2 đối tác chiến lược nước ngoài là Ngân hàng MayBank (nắm 20% vốn) và Tổ chức Tài chính quốc tế - IFC (sở hữu 10% vốn).

Ngoài ra, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội (Geleximco) vẫn là các cổ đông lớn của ngân hàng này./.

Thúy Hà (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.