VRG hướng đích trồng 50.000ha cao su ở Campuchia

Các đơn vị thành viên VRG tại Campuchia phấn đấu trồng mới 25.000ha trong năm 2011, nâng tổng diện tích trồng cao su lên 50.000ha.

Ngày 25/1, Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) đã tổ chức hội nghị tổngkết hoạt động sản xuất năm 2010 và đề ra kế hoạch hoạt động năm 2011 tạiCampuchia.

Ông Trần Ngọc Thuận, Tổng Giám đốc VRG, chủ trì hội nghị với sự tham dự của Quốcvụ khanh Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp Campuchia Keam Vang, Đại sứ Việt Nam tạiCampuchia Ngô Anh Dũng cùng đại diện chính quyền các tỉnh Campuchia có các côngty cao su Việt Nam hoạt động.

Đánh giá hoạt động của các công ty cao su thành viên VRG tại đất nướcchùa Tháp, ông Trần Ngọc Thuận cho biết cho đến nay, VRG đã nhận bàn giao tổngcộng 95.175ha đất để trồng cây cao su, bằng 95% diện tích (100.000ha) mà Thủtướng hai nước Việt Nam và Campuchia đã cam kết.

Trong năm 2010, VRG đã trồng mới thêm 15.587ha, nâng tổng diện tích cao su đượctrồng lên 25.962ha.

Các đơn vị thành viên VRG tại Campuchia đặt kế hoạch phấn đấu trồng mới thêm hơn25.000ha trong năm 2011, nâng tổng diện tích trồng cao su lên 50.000ha, bằng 50%chỉ tiêu. VRG sẽ hoàn thành việc trồng 100.000ha cao su tại Campuchia vào năm2013 và thu hoạch những tấn mủ cao su đầu tiên.

Có mặt tại Campuchia từ năm 2006, VRG hiện có 10 công ty cao su thành viên hoạtđộng tại bốn tỉnh của Campuchia là Kompong Thom, Kratie, Stung Treng vàRattanakiri.

Tập đoàn VRG đã tạo việc làm ổn định cho hơn 7.200 lao động người Campuchia vớilương tháng trung bình hơn 100 USD.

Các đơn vị thành viên VRG còn xây dựng được hơn 1.500 nhà ở cho công nhân, xâydựng bệnh xá và trường học cho con em họ.

Ngoài ra, các đơn vị thành viên VRG còn giúp kinh phí xây dựng trường học chongười dân địa phương, tham gia làm hàng trăm kilômét đường nông thôn và tham gia tíchcực các hoạt động xã hội của địa phương./.

Hữu Hả (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục