Vụ phóng của Triều Tiên: Hàn Quốc cảnh báo có hành động kiên quyết

Sau khi Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung, Tổng thống Hàn Quốc cảnh báo sẽ đưa ra hành động "kiên quyết."
Vụ phóng của Triều Tiên: Hàn Quốc cảnh báo có hành động kiên quyết ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trong cuộc họp báo tại Seoul, sau khi Triều Tiên phóng thử tên lửa, ngày 4/10/2022. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 4/10 cảnh báo sẽ đưa ra hành động "kiên quyết" sau khi Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) thông báo Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung về vùng biển phía Đông nước này.

Phát biểu với báo giới, ông Yoon Suk-yeol cho biết tên lửa Triều Tiên bay được quãng đường khoảng 4.000km.

Theo quân đội Hàn Quốc, tên lửa này đã bay qua lãnh thổ Nhật Bản.

[Infographics] Triều Tiên phóng tên lửa với tần suất cao  

Trong khi đó, Chính phủ Nhật Bản cũng xác nhận Triều Tiên đã phóng một tên lửa bay qua vùng Đông Bắc của nước này.

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Fumio Kishida đã chỉ trích vụ phóng nói trên.

Trước đó, Chính phủ Nhật Bản đã phát đi cảnh báo, kêu gọi người dân trên đảo Hokkaido ở cực Bắc và tỉnh Aomori, Đông Bắc nước này ở trong nhà và tạm ngừng hệ thống vận tải đường sắt ở miền Bắc đất nước.

Phát biểu với báo giới, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cho biết sau khi bay qua vùng Đông Bắc nước này, tên lửa được cho là đã rơi xuống Thái Bình Dương, bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản vào khoảng 7h44' sáng (giờ địa phương, tức 5h44' theo giờ Việt Nam).

Hiện chưa có báo cáo nào về thiệt hại đối với máy bay hoặc tàu thuyền.

Đài NHK của Nhật Bản đưa tin tên lửa của Triều Tiên đạt độ cao khoảng 1.000km.

Theo hãng tin Kyodo, đây là lần thứ 7 Triều Tiên phóng tên lửa bay qua lãnh thổ Nhật Bản. Lần gần đây nhất tên lửa Triều Tiên bay qua lãnh thổ Nhật Bản là vào tháng 9/2017.

Về phần mình, ông Daniel Kritenbrink, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách vấn đề Đông Á-Thái Bình Dương, bày tỏ lấy làm tiếc về vụ phóng mới nhất của Triều Tiên, song ông khẳng định con đường đối thoại vẫn mở, đồng thời hối thúc Bình Nhưỡng kiềm chế hơn nữa.

Phát biểu tại một sự kiện trực tuyến do Viện nghiên cứu Corean-American (ICAS) tổ chức, ông Kritenbrink kêu gọi Triều Tiên tham gia đối thoại và kiềm chế trong hành động.

Từ châu Âu, theo phóng viên TTXVN tại Brussels, người phát ngôn Cơ quan Đối ngoại Liên minh châu Âu (EEAS) ra tuyên bố kêu gọi Triều Tiên ngừng phóng tên lửa, kiềm chế thử hạt nhân và phản ứng mang tính xây dựng trước việc Mỹ, Hàn Quốc và các thành viên khác trong cộng đồng quốc tế thể hiện việc sẵn sàng đối thoại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục