Vùng ven biển Tây Phi có nguy cơ bị nhấn chìm

Từ nay đến năm 2100, nếu không có biện pháp hữu hiệu, các thành phố ven biển ở Tây Phi sẽ có nguy cơ bị nhấn chìm trong nước.
Liên minh kinh tế và tiền tệ Tây Phi (UEMOA), một tổ chức chủ trì chương trìnhđấu tranh chống nạn sụt lở bờ biển trong vùng được thông qua từ năm 2007, vừađưa ra lời cảnh báo trên.

Từ nay đến năm 2100, nếu không có biện pháp hữu hiệu, các thành phố venbiển ở Tây Phi có nguy cơ bị nhấn chìm trong nước do bờ biển sụt lở và nước biểndâng.

Tại Tây Phi, vùng bờ biển xói lở nhanh trong khi quá trình đô thị hóa gắnliền với du lịch phát triển với tốc độ phi mã khiến hiện tượng này diễn ra ở mứcđộ ngày càng cao hơn.

Việc khai thác cát biển để xây dựng hạ tầng, nhà cửa, cũngnhư không gian bị công trình xây dựng vô chính phủ lấn chiếm mới là hai trong sốnhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên.

Thêm vào đó là ý thức con người và vấn đề quy hoạch. Dọc vùng ven biển,các phần đất thấp đều đã bị chiếm dụng để xây nhà cửa, cơ sở thương mại.

Giới chuyên môn kêu gọi Liên minh châu Phi và chính phủ các nước có liênquan phối hợp hành động và tập trung nguồn lực cũng như phương tiện để đưa ra kếhoạch chung nhằm bảo vệ nguồn tài nguyên và sử dụng không gian ven biển vào mụcđích đô thị hóa một cách có tổ chức.

Vùng ven biển Tây Phi có nhiều làng mạc và khu dân cư với mật độ dân sốrất cao, như thủ đô Dakar của Senegal, Abidjan của Cote d'Ivoire… Tuyệt đại đasố hoạt động kinh tế cũng như chính trị, xã hội… của các nước có liên quan đềutập trung ở vùng ven biển.

Ông Ismaïl Bingitcha-Fare, ủy viên tổ chức UEMOA thuộc Bộ Tài nguyên thiênnhiên và Môi trường Senegal, đánh giá cái được mất trong vấn đề bảo vệ vùng venbiển ở Tây Phi là rất lớn, đặc biệt trong lĩnh vực môi trường, vì nhiều nguồntài nguyên thiên nhiên (đánh cá ngoài khơi, sinh vật…) bị xuống cấp nghiêmtrọng, thậm chí bị hủy hoại.

Tạp chí Statafrik dẫn lời ông Alexis Campal, cố vấn kỹ thuật thuộc BộMôi trường Senegal, phụ trách vấn đề quy hoạch lãnh thổ, khẳng định quy hoạchlãnh thổ là một biện pháp mang tính chiến lược vào lúc này.

Nếu không, nước biển dâng cao dần có nguy sẽ tiến công trực tiếp vào bờbiển, từ đó có khả năng nhấn chìm trong nước toàn bộ vùng này trong khoảng 80năm nữa./.

Trần Mạch (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.