Vườn quốc gia Cúc Phương tiếp nhận 2 cá thể động vật trong Sách đỏ

Người dân tại Hải Phòng và Hưng Yên đã tự nguyện giao nộp 1 cá thể tê tê Java và 1 cá thể khỉ đuôi lợn cho cơ quan chức năng sau khi phát hiện đây là loài động vật quý hiếm, cần được bảo vệ khẩn cấp.
Vườn quốc gia Cúc Phương tiếp nhận 2 cá thể động vật trong Sách đỏ ảnh 1Cá thể khỉ đuôi lợn được nuôi nhốt trong lồng tại tỉnh Hưng Yên trước khi được cứu hộ. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 1/6, Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam tiếp nhận thành công 1 cá thể tê tê Java và 1 cá thể khỉ đuôi lợn từ thành phố Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên.

Theo đại diện Vườn quốc gia Cúc Phương, ngay sau khi nhận được thông tin các cá thể kể trên đang được nhốt tại 2 hộ dân thuộc thành phố Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên, ngày 31/5, vườn đã phối hợp với Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam cử đoàn công tác thực hiện chuyến cứu hộ.

Tại thời điểm cứu hộ, 1 cá thể tê tê Java đã được đưa về chăm sóc tại Chi cục Kiểm lâm thành phố Hải Phòng.

Trước đó, cá thể này được một người dân địa phương phát hiện tại phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng và đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng vào chiều 30/5.

[Khởi tố đối tượng tàng trữ cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm]

Hiện, cá thể tê tê trên đang được chăm sóc và theo dõi tại khu chuồng kiểm dịch của Chương trình bảo tồn thú ăn thịt và tê tê (Vườn quốc gia Cúc Phương) với tình trạng sức khỏe tốt.

Cũng trong chuyến cứu hộ, đoàn công tác đã tiếp nhận 1 cá thể khỉ đuôi lợn từ gia đình bà Trần Thị Hương, thôn Nhạc Lập, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Bà Hương cho biết đã phát hiện cá thể khỉ này ở gần nhà nên đã đưa về nuôi được hơn một tháng.

Sau khi tìm hiểu được biết đây là loài động vật quý hiếm nên đã trực tiếp gọi điện cho Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam và Vườn quốc gia Cúc Phương để giao nộp.

Được biết, tê tê Java và khỉ đuôi lợn đều được liệt kê trong Sách đỏ Việt Nam. Theo các Nghị định 32/2006/NĐ-CP, 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ, tê tê Java thuộc nhóm IB theo nghiêm cấm khai thác vì mục đích thương mại; khỉ đuôi lợn là động vật nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IIB, cần được bảo vệ khẩn cấp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.