Khởi tố đối tượng tàng trữ cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm

Đối tượng Hoàng Thị Ngân (57 tuổi, trú tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) đã mua cá thể tê tê của một đối tượng khác để bán lại cho khách hàng nhằm kiếm lời.
Khởi tố đối tượng tàng trữ cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm ảnh 1Một cá thể tê tê. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Thông tin từ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết Công an huyện Tuy Đức đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Thị Ngân (57 tuổi, trú tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức) để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm (theo quy định tại Điều 244, Bộ luật Hình sự 2015).

Quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, ngày 5/5, Công an huyện Tuy Đức phối hợp với Đồn Biên phòng Đắk Dang bắt quả tang đối tượng Hoàng Thị Ngân đang có hành vi tàng trữ trái phép cá thể tê tê (trọng lượng 4,2kg).

[Hà Nội: Truy tố nhóm đối tượng buôn bán vảy tê tê ra nước ngoài]

Hoàng Thị Ngân khai nhận đã mua cá thể tê tê của một đối tượng khác (chưa rõ nhân thân, lai lịch) để bán lại cho khách hàng nhằm kiếm lời.

Theo Công an huyện Tuy Đức, kết quả giám định cá thể động vật trên có tên gọi là tê tê Java (tên khoa học là Manis Javanica), nằm trong danh mục động vật hoang dã bị đe dọa tuyệt chủng.

Hoàng Thị Ngân cũng là đầu mối chuyên mua bán, nuôi nhốt động vật hoang dã trên địa bàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục