Đối tác mới này của WB sẽ phát triển đường lối có hệ thống và có tổ chứcđể xử lý những khu vực bị ô nhiễm, đồng thời hỗ trợ các nước đang phát triểntăng cường khả năng đánh giá những khu vực này, phát triển và quản lý các dự án“làm sạch” cũng như chuyển giao các công nghệ khử độc và xử lý ô nhiễm hiệu quả.
Giám đốc Môi trường của WB, Mary Barton-Dock, nhấn mạnh trong khi các nướcphát triển phần lớn đã xử lý hiệu quả những vấn đề ô nhiễm độc hại, xử lý các disản ô nhiễm từ các hoạt động công nghiệp ở các nước đang phát triển có tầm quantrọng lớn trong việc cải thiện và phục hồi sự lành mạnh của môi trường, sức khỏevà cuộc sống của hàng triệu người. Đối tác mới của WB sẽ giúp nâng cao năng lựcxử lý ô nhiễm độc hại của các nước thu nhập thấp và trung bình.
Trong thập kỷ qua, với nguồn kinh phí của WB, công nghệ và kỹ năng xử lý ônhiễm độc hại của Viện Blacksmith, một tổ chức phi chính phủ, đã làm giảm nguycơ đe dọa sức khỏe cho hàng chục triệu người ở Indonesia, Nigeria, Senegal, Ngavà Philippines bị phơi nhiễm trước các chất độc hại như chì, crôm và các tácnhân độc hại khác ở những khu bị ô nhiễm công nghiệp.
Từ năm 1999, Viện Blacksmith đã hoàn tất khử ô nhiễm độc hại 50 khu bị ônhiễm ở 21 nước thông qua các giải pháp công nghệ mới với chi phí thấp và hiệuquả cao./.