Trong khi nhiều luồng ý kiến vẫn tranh cãi cho rằng HP phải chịu tráchnhiệm cho sự “chết yểu” của hệ điều hành này, thì mới đây, một số cựu giám đốccao cấp của hãng Palm đã lên tiếng cho biết webOS từng được “báo tử” ngay từ khimới bắt đầu, chứ chưa phải chờ tới khi máy tính bảng TouchPad thất bại trên thịtrường.
Bày tỏ với tờ New York Times, cựu giám đốc cao cấp phụ trách mảng phần mềmcủa Palm, Paul Mercer cho biết: “Palm từng muốn đi trước thời đại bằng việc tạora nền tảng phần mềm dùng công nghệ web, song thực tế là chúng tôi đã không thểtạo ra thiết kế mang tính đột phá và tham vọng như vậy.”
Mercer nói rằng, ngay từ khi bắt đầu, webOS đã tỏ ra quá lệ thuộc vàoWebKit, do vậy những ứng dụng trên hệ điều hành này khong thể chạy mượt mà như ởiPhone.
Không chỉ vậy, Mercer còn cho biết Palm cũng đã không thu hút được nhữngnhân tài xứng đáng theo đuổi phát triển webOS.
Thậm chí, New York Times cho biết thêm ngay cả tập đoàn mẹ của Palm là HPcũng không chiêu mộ đủ lập trình viên để giúp mang lại thành công cho webOS.
Với những khó khăn như vậy, có thể thấy ngay từ khi mới khởi đầu, hệ điềuhành dựa trên nền tảng web của Palm và HP đã bị hướng theo con đường sai lầm vàsớm nhận giấy “báo tử”./.