Tổng Giám đốc WHO nhấn mạnh trong mọi quyết sách, tổ chức này không được quên nhân tố con người và cầnnhanh chóng thực hiện các biện pháp cải tổ quản lý, hành chính và tàichính, đặc biệt là trách nhiệm tài chính trong lịch sử 63 năm của mình.
Bà Margaret Chan khẳng định mọi cuộc thảo luận về y tế toàn cầuchỉ có ý nghĩa khi nó nhằm cải thiện sức khoẻ và làm dịu nỗi đau bệnhtật của con người. Mặc dù sức ép tài chính đang tăng lên do các cuộckhủng hoảng kinh tế, nhưng cộng đồng quốc tế không thể cho phép xảy ramột cuộc khủng hoảng toàn cầu mới do thiếu các loại thuốc cơ bản cũngnhư các liệu pháp điều trị bệnh cho hàng triệu người.
Các loại vắcxin,thuốc chữa bệnh và các công nghệ mới đang phát huy hiệu quả trong cuộcchiến chống bệnh tật và cứu người, nhưng thế giới vẫn đang đối mặt vớinhiều trở ngại, mà nếu tự mãn với những thành tựu đạt được sẽ dẫn đếnhậu quả đáng tiếc.
Bà Margaret Chan cũng lưu ý rằng nhờnhững cơ chế tài chính được đổi mới, hai loại vắcxin mới đã được sảnxuất kịp thời ngăn chặn 2 căn bệnh gây tử vong ở trẻ em nhiều nhất làtiêu chảy và viêm phổi.
Cho đến nay, Chiến lược toàn cầu vì sức khoẻ phụnữ và trẻ em do Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon phát động đãnhận được cam kết tài trợ 40 tỷ USD trong 5 năm tới./.