WHO đưa ra khuyến nghị mới về việc tiêm vaccine ngừa virus HPV

Nhóm chuyên gia của WHO đã phân tích các bằng chứng mới cho thấy việc tiêm mũi duy nhất vaccine ngừa HPV có hiệu quả tương đương với phác đồ tiêm 2 hoặc 3 mũi vaccine.
WHO đưa ra khuyến nghị mới về việc tiêm vaccine ngừa virus HPV ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Ngày 12/4, các chuyên gia tiêm chủng của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đưa ra khuyến nghị mới về việc tiêm vaccine ngừa HPV - một loại virus gây ung thư cổ tử cung, lây truyền qua đường tình dục phổ biến nhất trên thế giới hiện nay.

Bé gái và nữ giới dưới 21 tuổi chỉ cần tiêm 1 mũi vaccine thay vì 2 hay 3 mũi như trước đây.

Nhóm Chuyên gia tư vấn chiến lược về tiêm chủng (SAGE) của WHO đã phân tích các bằng chứng mới cho thấy việc tiêm mũi duy nhất vaccine ngừa HPV có hiệu quả tương đương với phác đồ tiêm 2 hoặc 3 mũi vaccine.

[Mỹ: Có thể ngăn ngừa 92% ca ung thư do HPV nếu tiêm phòng vắcxin]

SAGE kết luận 1 mũi vaccine có hiệu quả bảo vệ mạnh đối với HPV.

Vì vậy, nhóm chuyên gia khuyến nghị trẻ em gái trong độ tuổi từ 9-14 và 15-20 cần tiêm 1 hoặc 2 mũi vaccine, nữ giới trên 21 tuổi tiêm 2 mũi cách nhau 6 tháng.

Trong khi đó, những người suy giảm miễn dịch tiêm 3 mũi nếu đủ điều kiện.

Khuyến nghị này sẽ thay thế các hướng dẫn cũ về việc tiêm 2 mũi vaccine cho trẻ từ 9-14 và 3 mũi đối với trẻ em gái và nữ giới trên 15 tuổi.

Chủ tịch SAGE Alejandro Cravioto hối thúc các nước sớm thông tin cho người dân về vaccine ngừa HPV và các khuyến nghị mới của WHO để có thêm nhiều người được tiêm chủng, qua đó giúp ngăn ngừa ung thư cổ tử cung cùng các hậu quả.

Các quan chức của WHO tin tưởng các khuyến nghị mới sẽ giúp thế giới sớm đạt được mục tiêu 90% trẻ em gái được tiêm vaccine ngừa HPV trước 15 tuổi vào năm 2030.

Ung thư cổ tử cung là bệnh ung thư phổ biến thứ 4 đối với nữ giới trên toàn cầu và hơn 95% số ca mắc căn bệnh này là do virus HPV lây truyền qua đường tình dục.

Giới chuyên gia khẳng định căn bệnh này hoàn toàn có thể phòng ngừa thông qua việc tiêm vaccine ngừa HPV.

Thống kê cho thấy trong năm 2020, đã có hơn 340.000 phụ nữ tử vong do ung thư cổ tử cung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).