WikiLeaks vẫn hoạt động cho dù "cha đẻ" bị bắt

Người phát ngôn WikiLeaks ngày 7/12 tuyên bố trang web này sẽ tiếp tục hoạt động bất chấp việc "cha đẻ" Julian Assange bị bắt.
WikiLeaks ngày 7/12 tuyên bố trang web này sẽ tiếp tục hoạt động bất chấp việc "cha đẻ" Julian Assange bị bắt.

Người phát ngôn Kristinn Hrafnsson của WikiLeaks khẳng định: "WikiLeaks vẫn hoạt động. Chúng tôi sẽ tiếp tục vận hành theo lộ trình đã vạch sẵn. Bất cứ diễn biến nào liên quan tới ông Julian Assange cũng không thể thay đổi các kế hoạch công bố trong hôm nay và những ngày tới."

Theo Hrafnsson, hoạt động của WikiLeaks sẽ do một nhóm người ở London và các địa điểm khác thực hiện.

Cảnh sát thành phố London cho biết ông Assange đã tự nộp mình cho cảnh sát sau khi Thụy Điển phát lệnh bắt giữ ông này liên quan tới các tội danh tình dục.

Ông Assange, 39 tuổi và là công dân Australia, sẽ ra trước Tòa án Westminster tại London vào cuối ngày 7/12, khi thời điểm xem xét việc dẫn độ ông nhiều khả năng được ấn định.

Theo qui định, việc này diễn ra trong vòng 21 ngày sau khi bị bắt giữ.

Việc bắt giữ mà nhiều người đã phỏng đoán lâu nay được thực hiện sau khi ông Assange đe dọa sẽ công bố thêm nhiều điện tín ngoại giao nếu có hành động pháp lý đối với ông hay WikiLeaks./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục