World Cup 2022: Bảng H - Hàn Quốc trước thử thách mang tên Uruguay

Ngoại trừ Son Heung-min, hầu hết các cầu thủ của Hàn Quốc không thể so sánh được với những cái tên bên phía Uruguay, có chăng chỉ là trung vệ Kim Min-jae đang có phong độ cao trong màu áo Napoli.
World Cup 2022: Bảng H - Hàn Quốc trước thử thách mang tên Uruguay ảnh 1Các cầu thủ Hàn Quốc trên sân tập ở Doha (Qatar), ngày 23/11/2022. (Nguồn: Reuters)

Trong khuôn khổ bảng H, Uruguay sẽ có cuộc chạm trán với Hàn Quốc. Uruguay là đội được đánh giá mạnh hơn ở trận đấu lần này, bởi đội bóng đến từ Nam Mỹ sở hữu nhiều cầu thủ trẻ đã khẳng định được tên tuổi ở các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

Có thể kể đến như Darwin Nunez, Federico Valverde. Ngoài ra, họ cũng có nhiều cầu thủ kỳ cựu, đã từng tham gia nhiều kỳ World Cup trước đó như Luis Suarez, Edison Cavani.

Về mặt lối chơi, Uruguay đã có nhiều đổi mới dưới thời huấn luyện viên Diego Alonso Uruguay thi đấu mạnh mẽ hơn với lối đá pressing cường độ cao, trái ngược với phong cách phòng thủ và chắc chắn như trước đó. Lối chơi này giúp Uruguay tấn công mạnh mẽ hơn, và giúp các tiền đạo như Nunez và Suarez có nhiều cơ hội dứt điểm.

[Son Heung-min - Tâm điểm của trận đối đầu Hàn Quốc gặp Uruguay]

Trong khi đó, Hàn Quốc cũng xây dựng lối đá mạnh mẽ và quyết liệt. Tuy nhiên, xét về mặt con người, đội bóng đến từ châu Á thua sút khá nhiều so với đối thủ.

Ngoại trừ Son Heung-min, hầu hết các cầu thủ của Hàn Quốc không thể so sánh được với những cái tên bên phía Uruguay, có chăng chỉ là trung vệ Kim Min-jae đang có phong độ cao trong màu áo Napoli.

Do đó để có thể gây bất ngờ, Hàn Quốc sẽ phải thi đấu với hơn 200% sức lực, cùng với đó là tinh thần đoàn kết, vốn giúp họ đánh bại Đức một cách đầy bất ngờ cách đây 4 năm.

Về thành tích đối đầu, hai đội đã có hai lần chạm trán trong các kỳ World Cup và Uruguay thắng cả hai trận. Điểm tựa đối đầu này chắc chắn sẽ là lợi thế lớn cho Uruguay trong cuộc đối đầu sắp tới./.

Đội hình dự kiến:

Uruguay: (4-2-3-1): Rochet; Caceres, Araujo, Giménez, Olivera; Bentancur, Valverde, Vecino; Pellistri, Luis Suarez, Nunez
Hàn Quốc: (4-2-3-1): Kim Seung-gyu, Kim Young-gwon, Yoon Jong-gyu, Kim Min-jae, Kim Jin-su; Jung Woo-young, Hwang In-beom, Hwang Ui-jo, Kwon Chang-hoon, Hwang Hee-chan, Son Heung-min

Thông tin trận đấu:

Thời gian: 20h (giờ Việt Nam) ngày 24/11
Địa điểm: Sân vận động Education City

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục