World Cup 2022: HLV Argentina không tiếc lời ca ngợi thủ quân Messi

Huấn luyện viên Scaloni khẳng định Messi đã chứng minh vì sao mình là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại và là nhân tố không thể thiếu của Argentina trên con đường chinh phục cúp vàng World Cup 2022.
World Cup 2022: HLV Argentina không tiếc lời ca ngợi thủ quân Messi ảnh 1 Tiền đạo Messi ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 trong trận Tứ kết gặp Hà Lan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sau chiến thắng nghẹt thở trên chấm phạt 11m trong trận Tứ kết World Cup 2022 với Hà Lan, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Argentina - ông Lionel Scaloni - đã không tiếc lời ca ngợi thủ quân Messi và cho rằng “El Pulga” xứng đáng là cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại.

Phát biểu sau trận đấu, nhà cầm quân 44 tuổi khẳng định: “Hôm nay Messi đã chứng minh vì sao mình là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại và rõ ràng cậu ấy là nhân tố không thể thiếu của Argentina trên con đường chinh phục cúp vàng World Cup 2022.” 

Trước một đối thủ ngang tài ngang sức, Argentina vẫn kiểm soát được thế trận và là đội bóng tạo được nhiều cơ hội hơn, song phải đến phút thứ 35 trong một khoảnh khắc thiên tài, Messi đã có một đường kiến tạo đẳng cấp giúp hậu vệ Molina ghi bàn thắng mở tỷ số.

Sang hiệp 2, chính “El Pulga” là người nâng tỷ số lên 2-0 từ chấm phạt đền. Mặc dù vậy, La Albiceleste đã để Hà Lan gỡ lại hai bàn ở những phút cuối và thời gian bù giờ hiệp 2.

Khi hai đội không thể ghi được thêm bàn thắng trong hai hiệp phụ thì thủ môn Emiliano Martinez của Argentina đã trở thành người hùng trong loạt đá luân lưu định mệnh với 2 cú cản phá xuất thần.

Huấn luyện viên Scaloni cho rằng với thế trận đã diễn ra, Argentina không đáng phải thi đấu thêm hai hiệp phụ và loạt sút penalty may rủi khi đang kiểm soát tốt thế trận.

Ông nhấn mạnh: “Tuy nhiên, bóng đá là vậy và các cầu thủ đã thể hiện bản lĩnh khi đối mặt với những thời điểm căng thẳng nhất.”

Trong khi đó, Tổng thống Argentina Alberto Fernandez cho biết đã rơi lệ khi cú sút luân lưu cuối cùng của Lautaro Martinez bay vào lưới Hà Lan.

[Argentina vào bán kết World Cup 2022 sau loạt luân lưu may rủi]

Chia sẻ niềm vui với người hâm mộ cả nước trên mạng xã hội Twitter, ông Fernadez đã gửi lời cảm ơn tới các cầu thủ, ban huấn luyện đã một lần nữa đem lại niềm vui cho người dân Argentina bằng bản lĩnh và sự quả cảm trên sân bóng.

Sau khi tiếng còi mãn cuộc cất lên, hàng chục nghìn người yêu bóng đá Argentina đã đổ về quảng trường Obelisco ở trung tâm thủ đô Buenos Aires để ăn mừng thắng lợi của đội nhà.

Các cổ động viên đã ôm nhau nhảy múa, cùng hát các bài cổ vũ truyền thống. Hàng vạn lá cờ và những chiếc áo sọc xanh trắng số 10 đã được vẫy lên.

Cơn mưa rào bất chợt đầu Hè không thể ngăn cản bầu không khí lễ hội trên khắp đất nước Argentina trong đêm nay.

Họ sẽ tiếp tục hưởng trọn niềm vui trong đêm nay và hướng tới cuộc đấu với Croatia ở Bán kết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục