World Cup 2022: Tiền đạo Cody Gakpo - “Thần tài” của tuyển Hà Lan

Tưởng chừng phải chấp nhận bị Senegal cầm hòa, với óc quan sát tinh tế cùng khả năng di chuyển hợp lý và bật nhảy mạnh mẽ, Cody Gakpo đã giúp Hà Lan phá vỡ thế bế tắc và giành thắng lợi 2-0.
World Cup 2022: Tiền đạo Cody Gakpo - “Thần tài” của tuyển Hà Lan ảnh 1Tiền đạo Cody Gakpo ghi bàn mở tỷ số giúp Hà Lan giành chiến thắng trước Senegal. (Ảnh: Reuters)

Đêm 21/11, Hà Lan thực sự đã trải qua một trận đấu khó khăn trước một đội tuyển Senegal đầy tốc độ, sức mạnh, chơi phòng ngự số đông.

Nhưng cuối cùng, đội bóng da cam vẫn tìm thấy "mật mã" chiến thắng và Cody Gakpo chính là người "mở khóa" giúp Hà Lan giành 3 điểm quan trọng đầu tiên ở vòng bảng World Cup 2022.

Phút 84 trận đấu giữa Hà Lan và Senegal, tỷ số vẫn đang là 0-0. Khi nguy cơ phải chấp nhận bị Senegal cầm hòa đã hiện hữu khá rõ ràng thì với óc quan sát tinh tế cùng khả năng di chuyển hợp lý, chọn vị trí tốt và bật nhảy mạnh mẽ, Cody Gakpo đã giúp Hà Lan phá vỡ thế bế tắc thành công.

Bên ngoài sân, huấn luyện viên Louis van Gaal vui mừng trông thấy. Ông cười sung sướng, rũ bỏ vẻ mặt trầm tư và đầy lo âu trước đó, cảm giác nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng.

Niềm vui đến muộn và sau rất nhiều khó khăn nên nó càng quý giá. Sự tin tưởng mà ông Van Gaal dành cho Cody Gakpo được đền đáp xứng đáng.

Bàn thắng của Gakpo thực sự truyền cảm hứng cho các đồng đội để rồi sau đó Klaassen ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Hà Lan.

Đây mới là bàn thắng đầu tiên của Gakpo ghi cho Hà Lan ở World Cup, nhưng chắc chắn con số sẽ tăng lên theo thời gian.

Tiền đạo 23 tuổi đang trải qua mùa giải tuyệt vời ở PSV Eindhoven. Anh đã ghi 9 bàn thắng và có 12 kiến tạo cho đội này sau chỉ 14 trận ra sân.

[Kết quả World Cup 2022: Hà Lan thắng nhọc, Bale 'giải cứu' Xứ Wales]

Với việc tham gia trực tiếp vào 21 bàn thắng của PSV ở giải vô địch quốc gia Hà Lan, Gakpo đạt hiệu suất cao hơn bất cứ cầu thủ nào ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu.

Tính tất cả các giải mùa này, Gakpo đã ghi 13 bàn thắng và có 17 kiến tạo sau chỉ 24 trận ra sân cho PSV, tức là cứ 65 phút anh lại ghi bàn hoặc kiến tạo cho đội bóng Hà Lan.

Nếu tính cả ở PSV lẫn tuyển Hà Lan thì từ đầu mùa tới nay, Gakpo đã chơi tổng cộng 27 trận, ghi 15 bàn thắng và có 18 kiến tạo. Một hiệu suất đang kinh ngạc!

Với phong độ cao và rất ổn định, không ngạc nhiên khi Gakpo lọt vào tầm ngắm của nhiều câu lạc bộ hàng đầu châu Âu.

Rất có thể PSV chỉ là bệ phóng đưa anh bước lên những nấc thang mới cao hơn trong sự nghiệp.

Ngay lúc này, huấn luyện viên Van Gaal chắc chắn là người vui mừng nhất vì ông biết mình đang sở hữu trong tay một vũ khí tấn công lợi hại trong lần thứ 3 dẫn dắt tuyển Hà Lan. Gakpo đúng là chiếc "chìa khóa vàng"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục