Xác định rõ mục tiêu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong dài hạn

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh thành phố sẽ tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng vùng kinh tế phía Nam của cả nước.
Xác định rõ mục tiêu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong dài hạn ảnh 1Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang trình bày báo cáo tại Hội nghị. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Sáng 24/9, Hội nghị chuyên đề Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 49 đã khai mạc, với sự chủ trì của ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân thông tin một số nội dung Bộ Chính trị cho ý kiến về quá trình chuẩn bị văn kiện, nhân sự và kế hoạch Đại hội Đảng bộ thành phố.

Bộ Chính trị lưu ý các vấn đề lớn thành phố cần quan tâm như vị trí, trách nhiệm, đặc thù của thành phố với cả nước; đánh giá công tác lãnh đạo toàn diện của đảng.

Trong công tác lãnh đạo của đảng, phải chú trọng công tác cán bộ, cần quy hoạch, xây dựng và đánh giá, giám sát cán bộ.

"Trong 5-10 năm tới sẽ có nhiều biến động, do vậy trong xây dựng kế hoạch và lãnh đạo cần nhìn thẳng vào thực tế. Thách thức thời gian tới rất lớn, bên ngoài càng biến động, bên trong càng cần chặt chẽ, phát huy nguồn lực, nội lực và tiềm năng của mình; phải ứng xử với các biến động trên thế giới một cách khôn ngoan," ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

[Tổng Bí thư, Chủ tịch nước muốn TP.HCM là mẫu mực về chuẩn bị đại hội]

Ông Nguyễn Thiện Nhân lưu ý cần làm rõ mục tiêu phát triển đến năm 2025, 2030 và tới năm 2045. Đặc điểm nhiệm kỳ này, mục tiêu đến năm 2025, thành phố trở thành đô thị thông minh, thành phố dịch vụ công nghiệp theo hướng hiện đại. Trong năm 2020-2021, thành phố tập trung hoàn chỉnh dự án và đấu thầu các dự án để năm 2021 đi vào triển khai thực hiện.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng nhấn mạnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng vùng kinh tế phía Nam của cả nước. Đến năm 2025, thành phố đi đầu trong đổi mới sáng tạo; khẳng định chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Xác định rõ mục tiêu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong dài hạn ảnh 2Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Trong 10 năm tới, Thành phố Hồ Chí Minh phải trở thành thành phố dịch vụ công nghiệp hiện đại; đến năm 2030 là thành phố văn hóa…

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận các tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thông qua Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; báo cáo chuyên đề tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2015-2020; báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội nghị cũng thảo luận Tờ trình của Tiểu ban Nhân sự về một số nội dung liên quan công tác Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục