Xác minh thiệt hại gây ra từ vụ xả thải của Sonadezi

Dự kiến đến tháng 9 năm nay, công tác xác minh thiệt hại từ việc Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành xả thải sẽ được hoàn thành.
Ngày 30/7, Ban Chỉ đạo điều tra, giải quyết thiệt hại về môi trường trên rạch BàChèo của tỉnh Đồng Nai đã thành lập 3 tổ công tác trực tiếp xuống từng hộ dântại xã Tam An, huyện Long Thành thẩm tra thiệt hại cụ thể, để làm cơ sở đề nghịCông ty cổ phần Sonadezi Long Thành bồi thường cho người dân. Trước đó, công tynày đã xả chất thải gây ô nhiễm môi trường.

Dự kiến đến tháng 9 năm nay, Ban chỉ đạo sẽ hoàn thành việc xác minh thực tếthiệt hại, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh để có phương án bồi thường cho người dântrong vùng.

Hiện ba tổ công tác đã xuống các ấp 1, 2, 3 và ấp 4 thuộc xã Tam An, tiếp xúcvới từng hộ dân nằm trong vùng 114ha bị ô nhiễm để xác minh, thẩm tra về diệntích ao hồ, diện tích đất trồng, các loại cây, vật nuôi trên cạn bị thiệt hạitheo hồ sơ mà người dân đã được hướng dẫn kê khai theo mẫu trước đó thể thẩmtra.

Tại từng hộ dân, các thành viên của Ban chỉ đạo thu thập số liệu, lập biên bảnbổ sung hồ sơ cho việc xác định giá trị thiệt hại cụ thể để yêu cầu Công ty cổphần Sonadezi Long Thành bồi thường, hỗ trợ thiệt hại cho người dân.

Tỉnh Đồng Nai cũng đã chính thức công bố thiệt hại về nguồn lợi thủy sản tựnhiên của người dân, theo đó trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Sonadezi LongThành là 95%.

Những thiệt hại về cây trồng và vật nuôi trên cạn là do nhiều nguyên nhân gâyra, trong đó có nguyên nhân xả thải của Sonadezi Long Thành. Vấn đề này trước đóViện Môi trường và Tài nguyên (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) đã điềutra, song kết luận chưa đủ cơ sở để xác định số phần trăm thiệt hại do SonadeziLong Thành gây ra.

Vì vậy, hiện nay những thiệt hại về cây trồng và vật nuôi trên cạn khu vực rạchBà Chèo vẫn được tỉnh Đồng Nai cho người dân tự kê khai, sau đó Ban chỉ đạo sẽđiều tra lại và báo cáo cụ thể với Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Ông Võ Văn Chánh, Phó Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai cho biếttrường hợp Viện Môi trường và Tài nguyên vẫn không xác định được thiệt hại vềcây trồng và vật nuôi, Sở sẽ đề nghị giải pháp là tạo điều kiện cho người dânthương lượng với Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành về mức hỗ trợ.

Sau sự việc Nhà máy xử lý nước thải của Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành xảthải bị Cục Cảnh sát môi trường C49 (Bộ Công an) bắt quả tang, đã có gần 300 hộdân ở xã Tam An và Tam Phước gửi đơn lên Ủy ban Nhân dân xã đòi bồi thường thiệthại về kinh tế.

Đến nay, sau bước phát mẫu kê khai thiệt hại, Ban Chỉ đạo tỉnh Đồng Nai đã nhậnđược 169 đơn theo mẫu mà người dân kê khai, yêu cầu bồi thường số tiền khoảng 30tỷ đồng.

Số đơn kê khai này là của những hộ dân nằm trong vùng ô nhiễm 114ha được ViệnMôi trường và Tài nguyên xác định thiệt hại.

Trong khi đó, nhiều hộ dân khác không nằm trong diện tích 114ha cũng bức xúc chorằng nhiều năm liền họ bị ảnh hưởng nặng nề bởi nguồn nước trên rạch Bà Chèo bịô nhiễm do Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành xả nước thải nhưng lại không đượctính thiệt hại./.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.