Xây dựng lực lượng Công an Sơn La vững mạnh toàn diện

Trong hai ngày 3-4/8, Đảng bộ Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Sơn La khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 22 đồng chí.
Quang cảnh Đại hội. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)
Quang cảnh Đại hội. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)

Trong hai ngày 3-4/8, Đảng bộ Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Sơn La khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 22 đồng chí.

Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Sơn La khóa XX, Đại tá Nguyễn Ngọc Vân tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thượng tướng Lê Quý Vương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an cơ bản đồng tình với phương hướng, các khâu đột phá và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025.

[Bộ Chính trị làm việc về chuẩn bị đại hội các Đảng bộ trực thuộc TW]

Thượng tướng Lê Quý Vương lưu ý, Đảng bộ Công an tỉnh Sơn La cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy Sơn La về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

Đảng bộ Công an tỉnh Sơn La cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang nhân dân, Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể, sở, ban, ngành và các địa phương để ngăn chặn, xử lý hiệu quả những tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ.

Thượng tướng Lê Quý Vương nhấn mạnh, Đảng bộ Công an tỉnh Sơn La tập trung xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu ở từng chi bộ cũng như mỗi đảng viên, gắn bó chặt chẽ, mật thiết với nhân dân.

Các cấp ủy, tổ chức đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; quan tâm làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên...

Xây dựng lực lượng Công an Sơn La vững mạnh toàn diện ảnh 1Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Sơn La khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông đề nghị, trong thời gian tới, lực lượng Công an Sơn La chủ động, bằng các giải pháp nắm chắc tình hình và nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo tình hình để kịp thời tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị tham gia công tác bảo vệ an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, đơn vị đặc biệt chú trọng xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới, nhất là trong xây dựng toàn diện Công an cấp huyện, Công an cấp xã; tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án “Tinh gọn lực lượng Công an xã và bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021,” tiến tới xây dựng lực lượng Công an xã chính quy.

Đại hội xác định, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Công an tỉnh Sơn La tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Tiếp tục quan tâm xây dựng lực lượng Công an cơ sở theo hướng gần dân, sát dân, giúp dân giải quyết tốt an ninh, trật tự tại địa bàn và kết hợp củng cố các lực lượng trực tiếp chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Sơn La vững mạnh toàn diện.

Công an tỉnh Sơn La giải quyết căn bản tội phạm và tệ nạn ma túy, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường lành mạnh, xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững; trở thành trung tâm phát triển, ứng dụng công nghệ cao và trung tâm năng lượng tái tạo của vùng Tây Bắc.

Đảng bộ Công an tỉnh Sơn La đã đề ra 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới là củng cố, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, trọng tâm là công tác cán bộ. Đảng bộ Công an tỉnh Sơn La thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, chủ động làm tốt công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, phát hiện, giải quyết từ sớm, từ xa, từ khi mới phát sinh, hình thành những nhân tố gây mất ổn định; có giải pháp căn cơ, chiến lược, giải quyết cơ bản tội phạm ma túy, nhất là tội phạm vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới, làm giảm áp lực ma túy từ bên ngoài, kết hợp xử lý đối tượng truy nã về ma túy có vũ trang, góp phần chuyển hóa thành công địa bàn các xã phức tạp về an ninh, trật tự tại huyện Mộc Châu và Vân Hồ.

Đảng bộ Công an tỉnh Sơn La làm tốt công tác tham mưu, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác giữ gìn an ninh, trật tự.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an tỉnh Sơn La đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX đề ra; đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực công tác, giữ vững an ninh chính trị; đảm bảo trật tự an toàn xã hội; củng cố và nhân rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng có nhiều đổi mới, đột phá; quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế tiếp tục được duy trì và củng cố./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục