Xây hệ thống cảnh báo bệnh truyền nhiễm ở Haiti

Liên hợp quốc đã phát triển hệ thống cảnh báo ở Haiti để thông báo về sự bùng phát của những dịch bệnh truyền nhiễm như dịch tả.
Trong nỗ lực giúp Haiti đối phó với dịch tả, Liên hợp quốc đã phát triển một hệ thống cảnh báo ở quốc gia vùng Caribe này để thông báo về những ca mới nhiễm tả hoặc sự bùng phát trở lại của những dịch bệnh lây lan qua nguồn nước như dịch tả.

Theo Cơ quan điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA), một "Hệ thống hoạt động tiêu chuẩn" để thông báo về những trường hợp mới hoặc sự bùng phát trở lại của những dịch bệnh bắt nguồn từ nước như dịch tả đã được phát triển để hỗ trợ việc đối phó với các dịch bệnh.

Đây là một hệ thống báo động cho phép thông tin nhanh hơn tại những khu vực có những trường hợp mắc bệnh tả chưa được xác nhận và những khu vực mà những trường hợp này được xác nhận.

Ngoài ra, hệ thống trên cũng sẽ giúp xác định những điểm nóng của dịch bệnh và những biện pháp đối phó cần phải thực hiện.

Đúng như lo ngại của giới y tế, dịch tả đã lây lan nhanh chóng tại thủ đô Port-au-Prince của Haiti với 73 trường hợp nhiễm bệnh trong ngày 9/11 và đã có một ca tử vong.

Điều này làm gia tăng nguy cơ mất kiểm soát đối với dịch bệnh này tại các khu nhà ổ chuột thiếu vệ sinh hiện đang là nơi tá túc của hơn một triệu dân sau trận động đất kinh hoàng hồi đầu năm.

Số người tử vong do dịch tả ở Haiti kể từ khi dịch bệnh này bùng phát hồi trung tuần tháng 10 ở các khu vực lân cận Port-au-Prince cho đến nay đã lên tới gần 600 người.

Nhà chức trách nước này đã được cảnh báo phải chuẩn bị đối phó với tình huống xấu nhất là dịch tả lan rộng tại các khu ổ chuột bởi điều kiện về nước và vệ sinh ở đây rất kém và đây là lúc chín muồi để dịch tả lây lan nhanh.

Port-au-Prince đã trở "thành phố lều" sau trận động đất mạnh hơn 8 độ Richter hồi đầu năm phá hủy phần lớn thành phố. Hiện có khoảng 1,3 triệu người đã bị mất nhà cửa trong trận động đất đang phải tá túc tại các khu lều bạt tạm bợ này.

Nhà chức trách của Haiti đã bày tỏ lo ngại rằng dịch tả có thể lây lan nhanh như cháy rừng và sẽ gây ra một thảm họa thứ hai tại Haiti, vài tháng sau thảm họa động đất làm hơn 250.000 người chết tại nước này hồi đầu năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục